Thủ khoa Đại học Điện lực: Khi còn sinh viên đã là Leader phát triển Outsource cho công ty Nhật

(CLO) Thủ khoa Đại học Điện lực - sinh viên Phương Công Thắng không chỉ học giỏi mà từ năm thứ 2 nhờ thầy cô giới thiệu cậu đã có việc làm tại công ty nước ngoài, có nguồn thu nhập ổn định không lo thiếu tiền trong quãng đời sinh viên.

Sinh viên Phương Công Thắng (SN 2000), quê ở Ba Vì, Hà Nội, học chuyên ngành công nghệ phần mềm - Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Điện lực là một trong những thủ khoa được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội tối ngày 10/10 vừa qua.

Tốt nghiệp với số điểm gần như tuyệt đối, điểm học tập toàn khóa tính theo tín chỉ 3.85/4.0, điểm rèn luyện toàn khóa xuất sắc đưa Phương Công Thắng trở thành thủ khoa đầu ra của Trường Đại học Điện lực.

thu khoa dai hoc dien luc khi con sinh vien da la leader phat trien outsource cho cong ty nhat hinh 1

Phương Công Thắng thủ khoa Đại học Điện lực (ảnh TL).

Xuất thân là con nông dân, từ nhỏ bố mẹ của Thắng muốn em theo các ngành quân đội. Tuy nhiên, vào thời điểm 2018 xu hướng công nghệ thông tin phát triển, lại được tiếp cận máy tính từ sớm nên Thắng  đã quyết định theo đuổi đam mê của mình. Việc lựa chọn chuyên ngành công nghệ phần mềm của Đại học Điện lực của Thắng lúc bấy giờ đã được gia đình ủng hộ.

Thắng kể, trong các buổi gặp gỡ sinh viên đầu năm, em được nghe các anh chị khóa trên kể về việc học rất khó, nhiều thử thách nên Thắng cũng chỉ dám đặt mục tiêu cho bản thân là không để mình thi lại môn nào. Trong quá trình học trên lớp chàng sinh viên trẻ này đã luôn chăm chú nghe thầy cô giảng và cố gắng hoàn thành các bài tập về nhà một cách sớm nhất có thể.

Bên cạnh đó cậu luôn chủ động làm trước các đề tài được giao và trao đổi với thầy cô về những vấn đề mà mình còn băn khoăn, thắc mắc. Từ ý thức học tập nghiêm túc, Thắng đã có thể tự phát hiện ra các lỗi sai của mình và tự sửa chữa những thiếu sót mà mình gặp phải.

Ngoài học tập, Thắng còn là một lớp trưởng nên cậu luôn tâm niệm mình phải làm gì đó hỗ trợ được các bạn trong lớp cùng tiến bộ. Nên vào buổi tối làm bài tập hay những ngày ôn thi cuối kỳ, Thắng thường mở một phòng học online để chia sẻ kiến thức của mình cùng các bạn trong lớp.

“Việc giảng dạy lại các bài học cho các bạn không chỉ giúp các bạn trong việc học tập mà còn giúp em có thể củng cố lại kiến thức của mình một cách chắc chắn hơn” – Thắng kể.

Kết thúc kỳ học đầu tiên, Thắng đạt học bổng xuất sắc. Đây là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của Thắng cũng là động lực để em cố gắng hơn trong các kỳ tiếp theo.

Với thành tích học tập vượt trội, ngay từ đầu năm thứ 2 đại học, Thắng đã được thầy cô giới thiệu vào làm tại doanh nghiệp nơi các thầy cô đang hợp tác làm việc. Điều này đã sớm giúp Thắng có thêm nhiều hiểu biết về ngành học và kỹ năng cần thiết mà doanh nghiệp đòi hỏi ở một kỹ sư công nghệ thông tin.

Sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ từ thầy cô khiến Thắng tiến bộ từng ngày. Việc được thực tập sớm đã giúp em có thêm kinh nghiệm thực tế cũng như thu nhập và học bổng. “Em không phải lo nhiều về mặt tài chính vì có nhiều nguồn thu khi mình đi thực tập và nguồn từ học bổng” - Thắng chia sẻ.

thu khoa dai hoc dien luc khi con sinh vien da la leader phat trien outsource cho cong ty nhat hinh 2

Em Phương Công Thắng vinh dự được vinh danh tại Văn Miếu - Quốc tử Giám với thành tích thủ khoa của Đại học Điện lực (ảnh TL).

Sang năm 3 đại học, khi đó dịch COVID -19 bùng phát. Việc ở nhà giúp Thắng có nhiều thời gian để nghiên cứu tìm hiểu hơn về công việc của mình. Với nền tảng tiếng Anh vững chắc, Thắng đã tự tìm tài liệu trên mạng để đọc.

Nhiều anh chị trong công ty nơi Thắng làm thêm cũng giúp đỡ rất nhiệt tình. Sự cố gắng của Thắng đã giúp cậu trở thành nhân viên tốt và hiện tại đã là một Leader một team phát triển Outsource cho công ty của Nhật.

“Làm việc với người Nhật đã giúp em cũng học được tính cẩn thận và kiên trì của họ” - Thắng kể.

Sang năm 4 đại học, khi bước vào thời kỳ làm đồ án là một thử thách lớn mà cậu sinh viên Trường Đại học Điện lực phải vượt qua. Thắng đã phải luôn cố gắng phân bổ thời gian một cách hợp lý để vừa hoàn thành công việc ở trên công ty và dành thời gian buổi tối để chăm chút cho đồ án của mình. Bằng nền tảng vững chắc Thắng đã đạt kết quả rất cao.

Được biết, bên cạnh việc học Thắng luôn tham gia các hoạt động của khoa, một Ủy viên Ban Chấp hành Khoa Công nghệ thông tin có trách nhiệm, Thắng cũng đã tham gia trực tiếp vào các hoạt động lớn của Khoa như Giải bóng đá, Esport, Cuộc thi Rung chuông vàng...

Thắng chia sẻ: “Em sẽ tiếp tục gắn bó với công việc, mong muốn có thêm những bước tiến và học hỏi được nhiều hơn. Sau này khi cuộc sống đã ổn định em có dự định học lên cao hơn nữa để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình”.

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: