Thủ phủ vàng mã Song Hồ tất bật chạy hàng phục vụ Tết ông Công ông Táo

(CLO) Những ngày cận kề Tết ông Công ông Táo, người dân làng vàng mã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) lại càng hối hả, tất bật, chạy đua với thời gian để hoàn thành những đơn hàng cho khách. 

Xã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) không chỉ nổi tiếng với tranh dân gian Đông Hồ mà còn được biết tới như “đại công xưởng" sản xuất vàng mã lớn nhất cả nước. 

thu phu vang ma song ho tat bat chay hang phuc vu tet ong cong ong tao hinh 1

Những ngày này, người dân làng vàng mã Song Hồ lại tất bật chạy đua với thời gian. Ảnh: Quỳnh Anh

Công việc làm vàng mã của các hộ dân nơi đây tấp nập quanh năm song mỗi dịp thời vụ như Tết ông Công ông Táo, người dân xã Song Hồ lại bận rộn hơn để sản xuất bộ đồ lễ cúng. 

Theo những người dân nơi đây, thời điểm giáp Tết âm lịch là lúc bận rộn nhất, vì vừa phải chuẩn bị sản phẩm cho ngày 23 tháng Chạp, vừa phải tập trung làm hàng dự trữ để phục vụ lễ khai xuân và giải hạn trong suốt 3 tháng đầu năm mới.

thu phu vang ma song ho tat bat chay hang phuc vu tet ong cong ong tao hinh 2

Thời điểm giáp Tết âm lịch là lúc bận rộn nhất trong năm. Ảnh: Quỳnh Anh

Anh Hoàng Văn Minh (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh), chủ xưởng sản xuất vàng mã tại đây cho biết, ngay từ khoảng tháng 5, tháng 6, gia đình anh đã bắt đầu cắt dán các chi tiết trong bộ ông Công ông Táo và bộ thần linh. Đặc biệt trong những ngày này, gia đình anh đang gấp rút hoàn thiện để trả hết các đơn hàng.

“Rút kinh nghiệm từ các năm trước đều bị quá tải đơn hàng những ngày cận Tết ông Công ông Táo nên năm nay, nhà tôi chuẩn bị những bộ vàng mã cúng từ sớm. Vậy mà đến hiện tại, gia đình tôi vẫn đang tất bật vừa làm vừa trả đơn cho khách”, anh Minh nói.

Được biết, mỗi bộ vàng mã cúng ông Công ông Táo bao gồm mũ cánh chuồn, hia, quần áo... đều được làm từ giấy, người Song Hồ làm rất nhanh và mẫu mã đẹp nên rất được ưa chuộng. 

“Việc vận chuyển hàng phục vụ cúng lễ đã diễn ra từ nhiều ngày nay, nhưng trước 23 tháng Chạp vài ngày, việc buôn bán sản xuất vẫn diễn ra hối hả nhất. Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng nhộn nhịp xe tải vận chuyển hàng”, anh Minh cho biết thêm. 

thu phu vang ma song ho tat bat chay hang phuc vu tet ong cong ong tao hinh 3

Vào những ngày này, khắp các nẻo đường, ngõ xóm trong làng nhộn nhịp xe tải vận chuyển hàng. Ảnh: Quỳnh Anh

Không những vậy, để kịp phục vụ tết ông Công, ông Táo, nhiều gia đình huy động cả gia đình làm việc, có nhiều nhà còn thuê thêm 10 đến 15 nhân công làm việc hết công suất để phục vụ khách hàng. 

Chị Nguyễn Thị Nga (thôn Đạo Tú, xã Song Hồ) cho biết, những ngày cận tết ông Công, ông Táo, chị phải huy động cả gia đình làm việc, tăng ca liên tục để kịp trả đơn cho khách.

“Cả gia đình tôi làm từ sáng sớm tới tối nhiều khi vẫn không xong hết việc. Những ngày cao điểm, xưởng phải thuê thêm vài nhân công thì mới kịp để vận chuyển hàng đến tay người mua”, chị Nga chia sẻ.

thu phu vang ma song ho tat bat chay hang phuc vu tet ong cong ong tao hinh 4

Các xưởng phải tăng ca liên tục, thuê thêm nhân công để kịp trả đơn cho khách. Ảnh: Quỳnh Anh

Ngoài làm mũ ông Công, ông Táo, người dân nơi đây còn làm các sản phẩm đa dạng khác như nhà lầu, xe hơi.... 

Người dân nơi đây cho biết, những ngày cuối năm, mỗi ngày có hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau mang hàng đi tiêu thụ. Các thương lái tấp nập đến mua và mang đi các tỉnh thành trong cả nước. 

Năm nào cũng tới tận nơi để nhập hàng, anh Nguyễn Hoàng Bình (Hà Nội) cho biết: “Từ chất liệu cho đến mẫu mã, có những bộ váy áo nhìn và sờ vào rất tinh xảo, giống hệt đồ thật, hoa văn đa dạng nên vàng mã Song Hồ luôn là mặt hàng bán chạy nhất tại cửa hàng. Vì thế mà mỗi dịp Tết ông Công ông Táo này tôi đều đến tận nơi để lựa hàng”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: