Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ thăm chính thức Đài Loan giữa căng thẳng Mỹ-Trung

(CLO) Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Keith Krach sẽ đến thăm Đài Loan để dự lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy vào thứ Bảy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Một động thái có thể khiến Bắc Kinh tức giận khi quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy cùng với ứng cử viên lúc bấy giờ là Thái Anh Văn trong một cuộc vận động tranh cử ở Banchiau, ngoại ô Đài Bắc, vào ngày 13 tháng 1 năm 2012, một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy cùng với ứng cử viên lúc bấy giờ là Thái Anh Văn trong một cuộc vận động tranh cử ở Banchiau, ngoại ô Đài Bắc, vào ngày 13 tháng 1 năm 2012, một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Ảnh: Reuters

Thông báo hôm thứ Tư về chuyến đi đã được nhiều người mong đợi sau khi nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ về Đông Á, David Stilwell, cho biết vào tháng trước rằng Washington sẽ củng cố quan hệ với Đài Loan bằng cách thiết lập một cuộc đối thoại kinh tế song phương mới. 

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao không đề cập đến cuộc đối thoại và các nhà phân tích cho rằng điều này dường như phản ánh sự bất đồng trong chính quyền Hoa Kỳ về cách tiến hành các vấn đề kinh tế với Đài Loan và thận trọng về việc đi quá xa khiến Bắc Kinh khó chịu.

Hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã được hỏi về khả năng Krach thăm Đài Bắc và cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời cảnh báo về thiệt hại nghiêm trọng đối với quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ.

Chính quyền Đài Loan cho biết chuyến thăm của Krach sẽ bắt đầu vào thứ Năm, cũng như không đề cập trực tiếp đến các cuộc đàm phán kinh tế. Văn phòng tổng thống cho biết Krach sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh vào tối thứ Sáu.

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Alex Azar đã đến thăm Đài Loan vào tháng trước, quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới đảo này kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh vào năm 1979.

Các chuyên gia Đài Loan cho biết họ tin rằng Krach sẽ là quan chức cấp cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ có chuyến thăm công khai kể từ năm 1979.

"Hoa Kỳ tôn vinh di sản của Tổng thống Lý bằng cách tiếp tục mối quan hệ bền chặt của chúng tôi với Đài Loan và nền dân chủ sôi động của nó thông qua các giá trị chính trị và kinh tế được chia sẻ", một tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết trong thông báo về chuyến đi của Krach.

Lý từng là tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Đài Loan vào năm 1996. Ảnh: Yuriko Nakao / Reuters

Lý từng là tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Đài Loan vào năm 1996. Ảnh: Yuriko Nakao / Reuters

Lý Đăng Huy, qua đời vào tháng 7 ở tuổi 97, được mệnh danh là "Ông chủ của nền dân chủ" vì đã chôn vùi chế độ chuyên quyền ở Đài Loan ủng hộ chủ nghĩa đa nguyên tự do. 

Derek Scissors, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện nghiên cứu doanh nghiệp bảo thủ của Mỹ, cho biết quyết định cho Krach tham dự lễ tưởng niệm cho phép thảo luận thêm về cấu trúc chính thức cho các cuộc đàm phán kinh tế.

Ông nói: “Trong khi Trung Quốc phản đối bất kỳ chuyến thăm nào của các quan chức Mỹ tới Đài Loan, thì lần này Bắc Kinh nhìn nhận dưới góc độ tốt hơn vì Mỹ coi đây là sự kiện chỉ diễn ra một lần."

Hoa Kỳ, giống như hầu hết các quốc gia, có quan hệ chính thức với Bắc Kinh, không phải Đài Loan, nhưng Washington bị ràng buộc bởi luật pháp để giúp Đài Loan tự vệ và là nhà cung cấp vũ khí chính của họ.

Trước đó, Reuters đưa tin, Washington có kế hoạch bán tới 7 hệ thống vũ khí chính, bao gồm mìn, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cho Đài Loan, khi Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực lên Trung Quốc trước thềm cuộc tái tranh cử vào tháng 11.

Douglas Paal, cựu đại diện của Hoa Kỳ tại Đài Loan, cho biết Bắc Kinh muốn tránh làm cho mối quan hệ Trung Quốc trở nên nổi bật hơn so với thời kỳ bầu cử ở Hoa Kỳ, trong khi Trump không muốn làm hỏng thỏa thuận thương mại Giai đoạn 1 với Trung Quốc.

Ông nói: “Tôi không nghĩ chuyến thăm này vượt qua lằn ranh đỏ có thể buộc Trung Quốc phải thể hiện phản ứng mạnh mẽ. Vì vậy, Trung Quốc sẽ chỉ phản đối về mặt nghi thức".

"Hơn nữa, Bắc Kinh nhận ra rằng Trump sẽ không ủy quyền cho cấp dưới của mình thực sự có hành động nào đó mạnh dạn với Trung Quốc, có lẽ vì sợ mất việc mua nông sản của Trung Quốc trước cuộc bầu cử."

Đài Loan từ lâu đã tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ nhưng Washington muốn tái cân bằng thâm hụt thương mại lớn và dỡ bỏ các rào cản đối với các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Tháng trước, bà Thái Anh Văn thông báo rằng Đài Loan sẽ cho phép sử dụng thịt lợn Mỹ có chứa ractopamine, một chất phụ gia giúp tăng độ nạc và thịt bò Mỹ hơn 30 tháng tuổi.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: