Thủ tướng Anh đến thăm Kiev và ký hiệp ước đối tác 100 năm với Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đến Kiev vào ngày 16/1 để ký một hiệp ước an ninh và thương mại quan trọng và kéo dài tới 100 năm với Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Starmer tới Ukraine kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 7 năm ngoái, đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Starmer dự kiến ​​sẽ ký kết quan hệ đối tác kéo dài 100 năm với Ukraine nhằm tăng cường quan hệ an ninh, văn hóa và kinh tế. Hiệp ước và tuyên bố chính trị sẽ được Quốc hội Anh xem xét trong những tuần tới.

thu tuong anh den tham kiev va ky hiep uoc doi tac 100 nam voi ukraine hinh 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer đến Kiev để ký kết quan hệ đối tác 100 năm. Ảnh: Facebook/KeirStarmerLabour

Nội dung hiệp ước bao gồm hợp tác quân sự để tăng cường an ninh ở các vùng Biển Baltic, Biển Đen và Biển Azov, đồng thời ngăn chặn các hành động gây hấn. Thỏa thuận cũng mở rộng sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản quan trọng và phát triển thép xanh, một bước đi chiến lược trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Starmer nhấn mạnh: "Chúng ta chưa bao giờ gần gũi hơn thế, và mối quan hệ đối tác này sẽ đưa tình bạn giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới".

Bên cạnh các cam kết về an ninh, ông Starmer cũng công bố khoản hỗ trợ trị giá 40 triệu bảng Anh để hỗ trợ phục hồi kinh tế Ukraine, bao gồm việc phát triển thương mại trong lĩnh vực công nghệ và các biện pháp đảm bảo cho ngành xuất khẩu ngũ cốc.

Từ năm 2022 đến nay, Vương quốc Anh đã hỗ trợ Ukraine tổng cộng 12,8 tỷ bảng Anh (tương đương 16 tỷ USD), tập trung vào viện trợ quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng. Dù vậy, khoản viện trợ này vẫn thấp hơn đáng kể so với 63,5 tỷ USD mà Mỹ đã cung cấp.

Chuyến thăm của ông Starmer diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Boris Pistorius, tới Kiev để thảo luận về những đảm bảo an ninh mà châu Âu có thể cung cấp.

Việc ông Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng đã dấy lên lo ngại về khả năng Ukraine phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đạt được hòa bình dưới áp lực từ Washington.

Trong khi ông Trump tuyên bố muốn nhanh chóng giải quyết xung đột, các cố vấn của ông thừa nhận rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể mất nhiều tháng hoặc lâu hơn để hoàn tất.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Politico, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: