Thủ tướng Australia: Thế giới cần biết nguồn gốc của COVID-19

Thứ bảy, 26/09/2020 12:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các quốc gia trên thế giới phải làm tất cả những gì có thể để biết nguồn gốc của COVID-19, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết hôm thứ Bảy, những bình luận có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng với Trung Quốc.

Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu trong một thông điệp được ghi âm trước được phát trong phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9. Ảnh: AP

Thủ tướng Australia Scott Morrison phát biểu trong một thông điệp được ghi âm trước được phát trong phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 25 tháng 9. Ảnh: AP

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Morrison cho biết một cuộc điều tra về gốc rễ của virus sẽ giảm thiểu mối đe dọa của một đại dịch toàn cầu khác.

"Loại virus này đã gây ra thảm họa cho thế giới của chúng ta. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để hiểu chuyện gì đã xảy ra không vì mục đích nào khác ngoài việc ngăn chặn nó tái diễn", Morrison cho biết qua một video hội nghị từ xa.

"Có một nhiệm vụ rõ ràng là xác định nguồn lây từ động vật sang người của virus Corona và cách nó lây truyền sang người."

Bình luận của Morrison được đưa ra sau khi những bình luận tương tự của chính ông hồi đầu năm đã làm rạn nứt quan hệ giữa Australia và Trung Quốc.

Vào thời điểm đó, ông đã dẫn đầu trong việc yêu cầu một cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ động thái đó, với việc đại sứ Bắc Kinh tại Canberra cảnh báo các cuộc gọi điều tra có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại.

Kể từ đó, Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại đối với Australia. Họ đã đình chỉ một số hoạt động nhập khẩu thịt bò và ngăn chặn hoạt động buôn bán lúa mạch trị giá 439 triệu đô la Úc (308,5 triệu USD) bằng cách áp thuế lên 80,5% đối với hàng nhập khẩu của Úc. Trung Quốc cũng đã tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Úc.

Đầu năm nay, Australia đã ký một thỏa thuận vắc xin với AstraZeneca, với các lô đầu tiên dự kiến ​​được giao vào tháng 1 năm 2021 nếu các thử nghiệm chứng minh thành công.

Australia cho biết họ sẽ chia sẻ nguồn cung cấp với các quốc đảo nhỏ hơn ở Thái Bình Dương.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h