Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố sẽ từ chức

(CLO) Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tuyên bố sẽ từ chức vào thứ Hai (6/1), đồng thời cho biết ông dự định cũng sẽ từ chức khỏi vị trí lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền.

“Tôi dự định từ chức lãnh đạo đảng, thủ tướng, sau khi đảng bầu ra được lãnh đạo mới”, vị lãnh đạo 53 tuổi này phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Ottawa vào thứ Hai.

Ông cũng cho biết thêm rằng Quốc hội Canada sẽ bị đình chỉ cho đến ngày 24/3 trong khi chờ đợi lãnh đạo mới của Đảng Tự do được bầu chọn. Ông Trudeau nói thêm rằng ông "có một điều hối tiếc" - không cải cách được quy trình bầu cử của Canada trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào mùa thu năm nay.

thu tuong canada justin trudeau tuyen bo se tu chuc hinh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố từ chức bên ngoài tòa nhà Rideau Cottage ở Ottawa vào ngày 6 tháng 1 năm 2025. (Ảnh do AP cấp bản quyền, không phát hành lại)

Nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm cho biết: "Nhưng tôi thực sự mong muốn chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta bầu ra chính phủ của mình ở đất nước này để mọi người có thể chỉ cần chọn một lựa chọn thứ hai hoặc một lựa chọn thứ ba trên cùng một lá phiếu".

Ông Trudeau, lãnh đạo Đảng Tự do trong 11 năm và là Thủ tướng trong 9 năm, đang phải đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng, từ các mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Việc từ chức của ông có thể được coi là lựa chọn rút lui trước, khi cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào cuối năm nay mà ông được cho là sẽ thua.

Ông Trudeau đưa Đảng Tự do lên nắm quyền vào năm 2015, hứa hẹn "con đường tươi sáng" cho Canada. Ông ủng hộ các vấn đề tiến bộ như chống biến đổi khí hậu và giải quyết các vụ lạm dụng lịch sử đối với người dân bản địa, nhưng những năm cuối nhiệm kỳ của ông lại được đánh dấu bằng sự bất mãn ngày càng tăng về kinh tế.

Chính phủ của ông Trudeau cũng bị chấn động vào năm ngoái bởi đơn từ chức bất ngờ của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland, chỉ vài giờ trước khi bà chuẩn bị trình bày bản báo cáo tài chính hàng năm.

Trong một lá thư từ chức gay gắt, bà đã chỉ trích "những mánh khóe chính trị" của ông Trudeau, ám chỉ đến việc miễn thuế bán hàng trong hai tháng và hoàn lại 250 đô la Canada cho hầu hết người lao động.

Bà Freeland cho biết Canada có thể "không đủ khả năng chi trả" cho các chính sách này, được coi là một chiến dịch lấy lòng cử tri, và diễn ra khi đất nước này đang phải đối mặt với viễn cảnh nghiêm trọng về mức thuế quan khổng lồ có thể được chính quyền ông Trump sắp tới áp dụng.

Ông Trump, người sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, đã tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Canada. Ông Trump còn gọi Thủ tướng Trudeau là "thống đốc" của "Tiểu bang Canada vĩ đại".

Bùi Huy (theo CBS, CNN, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: