Tổng thống Pháp bất ngờ tuyên bố giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm

(CLO) Hôm Chủ nhật (9/6), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ tuyên bố ông sẽ giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử lập pháp sớm vào cuối tháng này, sau khi ông bị đảng cực hữu của bà Marine Le Pen đánh bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Quyết định gây sốc của ông Macron đã gây ra một "cơn địa chấn" chính trị ở Pháp, tạo cơ hội cho phe cực hữu giành được quyền lực thực sự sau nhiều năm đứng bên lề và đe dọa vô hiệu hóa nhiệm kỳ tổng thống vẫn còn 3 năm của ông.

tong thong phap bat ngo tuyen bo giai tan quoc hoi va keu goi bau cu som hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình

Nếu Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp (RN) của bà Le Pen giành được đa số trong Quốc hội Pháp, ông Macron sẽ không có nhiều ảnh hưởng đến các vấn đề đối nội.

Ông Macron cho biết kết quả của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu thật nghiệt ngã đối với chính quyền của ông. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông cho biết cuộc bầu cử Hạ viện Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 30/6 và cuộc bỏ phiếu vòng hai vào ngày 7/7.

“Đây là thời điểm cần thiết để làm rõ”, ông Macron nói trên truyền hình. "Tôi đã nghe thông điệp của bạn, những mối quan tâm của bạn và tôi sẽ không bỏ qua chúng... Pháp cần đa số rõ ràng để hành động một cách thanh thản và hài hòa".

Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp đã giành được khoảng 32% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu hôm Chủ nhật, cao hơn gấp đôi so với 15% của Đảng Phục hưng của ông Macron.

Bà Le Pen, được coi là ứng cử viên dẫn đầu cho cuộc tổng tuyển cử năm 2027 mà ông Macron không thể ứng cử, hoan nghênh quyết định của ông. Bà nói tại một cuộc mít tinh: “Chúng tôi sẵn sàng nắm quyền nếu người Pháp đặt niềm tin vào chúng tôi...”.

Đảng Phục hưng của ông Macron hiện có 169 nghị sĩ trong Hạ viện Pháp, trên tổng số 577. Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp có 88 ghế.

Nếu Đảng RN giành được đa số, ông Macron vẫn sẽ chỉ đạo chính sách quốc phòng và đối ngoại, nhưng sẽ mất quyền thiết lập chương trình nghị sự trong nước, từ chính sách kinh tế đến an ninh.

Nghị sĩ Đảng Xanh Sandrine Rousseau cho biết: “Emmanuel Macron là một người chơi poker, chúng tôi đã thấy điều đó tối nay”.

Nước đi của ông Macron giống với động thái của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử quốc gia sớm vào năm ngoái, sau khi phe cực hữu đánh bại đảng của ông trong các cuộc bầu cử địa phương.

Quyết định của ông Macron tiếp tục cho thấy rằng đây là một đêm nghiệt ngã đối với các đảng trung dung trên khắp châu Âu, khi nhiều đảng theo chủ nghĩa dân tộc đã giành được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Hoàng Anh (theo France24, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: