Phát biểu tại cuộc họp báo mùa hè thường niên của Chính phủ ngày 15/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông không muốn Mỹ can thiệp vào các cuộc bầu cử của Đức.
Tuyên bố được đưa ra khi ông được hỏi về một chương trình của Mỹ bị cho là hỗ trợ các nhóm chính trị và tổ chức dân sự tại châu Âu. Chương trình này đang vấp phải chỉ trích vì có thể mang lại lợi thế cho các lực lượng có quan điểm tương đồng với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).
Ông Merz nhấn mạnh rằng Đức luôn tránh can thiệp vào các cuộc bầu cử của Mỹ và mong muốn nguyên tắc đó được tôn trọng theo chiều ngược lại.
Người đứng đầu Chính phủ Đức cũng lưu ý rằng luật pháp nước này nghiêm cấm việc các đảng chính trị nhận tài trợ từ nước ngoài và bày tỏ hy vọng mọi quốc gia sẽ tôn trọng quy định của Đức.
Phát biểu của ông Merz được đưa ra trong bối cảnh ba bang Saxony-Anhalt, Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania sẽ tổ chức bầu cử cấp bang vào tháng 9. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng AfD đang dẫn đầu tại Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania.
Thủ tướng Merz cũng cảnh báo rằng việc một đảng cực hữu tham gia chính phủ ở Đức sẽ mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng do bối cảnh lịch sử của nước này, khác với những trường hợp tương tự ở các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU).