Phía sau “vụ tấn công nhà báo gây sốc và không thể tin được” trên đất Hà Lan

Thứ năm, 08/07/2021 10:34 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Làng báo Hà Lan nói riêng, thế giới nói chung rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam) xôn xao trước thông tin Peter R.de Vries - ký giả điều tra hàng đầu của Hà Lan - bất ngờ bị bắn trọng thương ngay trên một đường phố ở trung tâm thủ đô Amsterdam. 

Phát biểu với báo giới tại La Haye ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã phải thốt lên, rằng đây là vụ tấn công “gây sốc và không thể tin được”.

“Ngày đen tối của báo chí Hà Lan”

Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan đã thốt lên như vậy ngay sau khi tiếp nhận thông tin Peter R.de Vries bị bắn. Theo cảnh sát Hà Lan, tối 6/7, Peter R.de Vries, khi đang trên một con phố trung tâm của Thủ đô Amsterdam đã bất ngờ bị bắn 5 phát đạn liên tiếp, trong đó có cả phát đạn vào đầu.

Ngay sau đó, nhà báo 64 tuổi này đã được cấp cứu tới bệnh viện tuy nhiên ông được cho là đang trong tình trạng rất nguy kịch. Có nhiều thông tin cho rằng Peter R.de Vries bị bắn ngay sau khi vừa tham gia một chương trình truyền hình trực tiếp và địa điểm ông bị bắn cũng gần với Đài RTL.

Cảnh sát phong tỏa khu vực vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: DW

Cảnh sát phong tỏa khu vực vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: DW

Cảnh sát ngay sau đó cũng ra thông báo cho biết đã bắt 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng nghi là kẻ nổ súng, tuy nhiên, việc vụ tấn công nhà báo diễn ra quá ngang nhiên và đẫm máu ngay tại con phố trung tâm Thủ đô của đất nước đã khiến dư luận Hà Lan xôn xao.

Thủ tướng nước này Mark Rutte đã phải thốt lên rằng vụ tấn công thực sự “gây sốc và không thể tin được”. “Đây là vụ tấn công nhằm vào một nhà báo can đảm, nhưng xa hơn, là sự tấn công vào tự do báo chí - điều rất cần thiết cho nền dân chủ và pháp quyền của chúng ta” - ông Mark Rutte nhấn mạnh.

“Nhà báo với lòng dũng cảm hiếm có”

Nghi can được xem là đã bị bắt nhưng nguyên nhân thực sự của vụ tấn công thì vẫn chưa được phía cảnh sát công bố. Tuy nhiên, với những độc giả hâm mộ và thường xuyên dõi theo những bài điều tra của Peter R.de Vries, với những người thân thấu hiểu công việc của một cây bút điều tra mà Peter R.de Vries đeo đuổi nhiều năm qua, thì vụ tấn công đẫm máu ngay hôm nay dường như là một hệ quả tất yếu của những loạt bài điều tra gây chấn động của ông.

Nhà báo Peter R.de Vries.

Nhà báo Peter R.de Vries.

Trong làng báo Hà Lan, Peter R.de Vries từ lâu đã là một cái tên được nể vị. Năm nay 64 tuổi, Peter R.de Vries là chủ nhân của rất nhiều chương trình điều tra tội phạm gây chú ý. Ông đã từng đoạt giải thưởng Emmy năm 2008 với loạt bài điều tra vụ mất tích của thiếu niên Natalee Holloway ở Aruba năm 2005. Kinh nghiệm dạn dày trong lĩnh vục điều tra tội phạm đã khiến Peter R.de Vries được tín nhiệm mời làm cố vấn cho nhiều vụ điều tra giết người và buôn ma túy. Cũng bởi điều này mà chính Peter R.de Vries từng tiết lộ là ông thường xuyên là mục tiêu mà giới tội phạm “để mắt” tới.

Theo nhiều thông tin, thời điểm Peter R.de Vries bị bắt (ngày 6/7) cũng chính là lúc ông đang nhận lời vào cố vấn cho một nhân chứng trong vụ xét xử một kẻ bị cáo buộc là trùm ma túy, người đã đưa anh ta vào “danh sách tội phạm bị tấn công trong thế giới ngầm”. Chưa có bằng chứng, nhưng những thông tin này không hề là “ngoại phạm” trong nguyên nhân dẫn đến việc Peter R.de Vries bị tấn công.

Nhưng dù nguyên nhân dẫn tới việc Peter R.de Vries bị tấn công là gì thì điều cấp thiết nhất lúc này là làm rõ. “Các nhà chức trách Hà Lan nên nhanh chóng và điều tra kỹ lưỡng vụ việc, xác định xem anh ta có bị nhắm mục tiêu vì công việc của mình hay không, và đảm bảo rằng kẻ tấn công và chủ mưu của vụ tấn công phải đối mặt với công lý” - Tom Gibson, đại diện ủy ban bảo vệ nhà báo CPJ tại Liên minh châu Âu nhấn mạnh về tính cấp bách của vụ việc. Bởi, bảo vệ nhà báo, không chỉ là bảo vệ tính mạng của một con người, mà trên hết còn là bảo vệ niềm tin của độc giả về lẽ phải, về công lý...

Hà Trang

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo