Thủ tướng Hungary cảnh báo về sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine

Trong chương trình buổi sáng trên Đài phát thanh Kossuth, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã nêu bật hai "tin tức gây sốc" gần đây về tình hình cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

"Theo báo cáo của Nga, binh lính Mỹ và Pháp đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Nga tiến hành trên lãnh thổ Ukraine, điều này cho thấy những người lính này đã có mặt ở đó", ông Orban nói.

"Lúc đầu, họ chỉ nói rằng họ ủng hộ (Ukraine trong) cuộc chiến, sau đó họ gửi vũ khí đến đó, và sớm muộn gì những người lính cũng xuất hiện và có thể bị giết. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với những người có địa vị quân sự từ Tây Âu và Mỹ ở Ukraine", Thủ tướng Hungary lưu ý.

Ông khuyên các nhà lãnh đạo châu Âu nên chú ý đến những báo cáo này, mặc dù ông nói thêm rằng thông tin này cần được phân tích thêm.

thu tuong hungary canh bao ve su hien dien cua quan doi phuong tay tai ukraine hinh 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: TASS

Ngoài ra, tin tức về việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao Oreshnik mới nhất, có sức công phá đáng kể, để phá hủy nhà máy quốc phòng Yuzhmash của Ukraine tại Dnipro, là đáng báo động, ông Orban tiếp tục.

Nếu phương Tây tăng cường can dự vào cuộc xung đột Ukraine, tên lửa này có thể nhắm vào các cơ sở ở châu Âu, làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột toàn cầu mới, điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây nên cân nhắc, ông cảnh báo.

"Chúng ta đang đối mặt với một tình huống khó khăn... trong khi tình hình quân sự chưa bao giờ nguy hiểm hơn bây giờ", ông Orban tuyên bố. Ông nhắc lại hy vọng rằng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người đã bày tỏ ý định chấm dứt xung đột sau lễ nhậm chức vào ngày 20/1, sẽ giúp giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Ngọc Ánh (theo TASS)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: