Thủ tướng Israel ra lệnh cho quân đội 'chiếm giữ' vùng đệm Syria

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã được lệnh chiếm giữ khu phi quân sự trên biên giới với Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ ở Damascus.

Phát biểu khi thăm cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, Netanyahu cho biết: "Thỏa thuận rút quân 50 năm giữa Israel và Syria đã sụp đổ, và quân đội Syria đã rời bỏ các vị trí của họ. Tôi đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiếm giữ khu vực này và các vị trí chiến lược lân cận để đảm bảo rằng không có lực lượng thù địch nào thiết lập căn cứ gần biên giới của chúng ta".

thu tuong israel ra lenh cho quan doi chiem giu vung dem syria hinh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: REUTERS/Amir Cohen

Quân đội Israel cũng đã triển khai binh lính đến khu vực này để ngăn chặn khả năng các phần tử vũ trang xâm nhập khu phi quân sự.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết: "Lực lượng IDF sẽ tiếp tục hoạt động tại đây chừng nào còn cần thiết để bảo vệ khu vực phi quân sự và đảm bảo an toàn cho các cộng đồng dân cư ở cao nguyên Golan cũng như công dân Israel".

Dù vậy, Israel khẳng định họ không can thiệp vào tình hình nội bộ của Syria.

Khu vực phi quân sự trên cao nguyên Golan được thành lập năm 1974 sau cuộc chiến Yom Kippur, với sự giám sát của Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNDOF). Tuy nhiên, gần đây, các lực lượng nổi dậy Hồi giáo, dẫn đầu bởi nhóm Hayat Tahrir al-Sham, đã tiến hành các cuộc tấn công vào lực lượng chính phủ Syria, buộc quân đội Syria phải rút khỏi tỉnh Quneitra.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), quân đội Syria đã rời khỏi nhiều vị trí tại Quneitra – khu vực giáp biên giới Israel. Liên hợp quốc cũng xác nhận sự hiện diện của khoảng 20 cá nhân vũ trang không xác định tại khu vực do UNDOF quản lý.

Trước tình hình này, quân đội Israel tuyên bố đã hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình đẩy lùi một cuộc tấn công nhằm vào vị trí của họ.

Israel đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với cư dân tại 5 thị trấn Syria nằm trong khu vực phi quân sự, yêu cầu người dân "ở trong nhà để đảm bảo an toàn". Đồng thời, các trường học ở phía bắc cao nguyên Golan, bao gồm 4 thị trấn của cộng đồng người Druze, đã chuyển sang học trực tuyến.

Quân đội Israel cũng tuyên bố một số vùng đất nông nghiệp trong khu vực này là "vùng quân sự cấm".

Truyền thông Lebanon đưa tin vào ngày 8/12 rằng Israel đã tấn công một kho vũ khí ở Quneitra. Dù quân đội Israel không bình luận, động thái này được coi là bước đi tiếp theo trong việc kiểm soát khu vực biên giới.

Cao nguyên Golan, phần lớn bị Israel chiếm đóng từ năm 1967 và sáp nhập năm 1981, luôn là điểm nóng tranh chấp. Hành động của Israel lần này làm dấy lên lo ngại về leo thang xung đột, đặc biệt trong bối cảnh nội chiến Syria kéo dài từ năm 2011 vẫn để lại những hậu quả bất ổn nghiêm trọng.

Cao Phong (theo Reuters, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: