Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

(CLO) Chiều nay (11/11), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang; tiếp ông Motohiro Ono, Thống đốc tỉnh Saitama (Nhật Bản); ông Kim Jung Tai, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đảng, Chính phủ Việt Nam xác định, các ngành, địa phương Việt Nam luôn quan tâm hợp tác với các địa phương, bộ ngành của Lào, mong muốn cơ quan chức năng hai nước phối hợp tốt hơn nữa, triển khai các thỏa thuận, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác; thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương và các hoạt động đầu tư...

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan chức năng hai nước để chuẩn bị tốt nhất các chương trình cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ hai nước và các chương trình quan trọng khác.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào có mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, là tài sản quý báu, vô giá mà tất cả mỗi người dân hai nước đều phải gìn giữ và vun đắp. Trách nhiệm của Đại sứ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục đóng góp, vun xới để mối quan hệ đặc biệt này tốt đẹp hơn nữa.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Lào Sengphet Houngboungnuang cho biết sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện hai nước đi vào chiều sâu hơn nữa.

Đại sứ cho biết, trước mắt, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước thời gian vừa qua. Đại sứ mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Đảng, Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Đại sứ cho biết, Lào luôn ủng hộ và hợp tác hiệu quả với Việt Nam trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, tin tưởng Việt Nam đảm nhiệm tốt nhất nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020; Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Saitama, ông Motohiro Ono. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Saitama, ông Motohiro Ono. Ảnh: VGP

* Tiếp ông Motohiro Ono, Thống đốc tỉnh Saitama (Nhật Bản), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam; tỉnh Saitama là một trong những tỉnh lớn và quan trọng của Nhật Bản, có quan hệ gắn bó với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, sắp tới sẽ có rất nhiều đoàn doanh nghiệp của Nhật Bản đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn; bày tỏ tin tưởng Thống đốc Motohiro Ono sẽ có đóng góp tích cực vào thúc đẩy hợp tác giữa Saitama với các địa phương Việt Nam nói riêng và Việt Nam với Nhật Bản nói chung. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư FDI, thương mại… với Việt Nam, trong đó tỉnh Saitama sẽ đi đầu trong tiến trình này.

Thống đốc Motohiro Ono cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp; gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong xe container tại Anh; gửi lời hỏi thăm người dân vùng đang chịu hậu quả bão lụt. Cảm ơn Thủ tướng tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản gần đây, Thống đốc khẳng định điều này là biểu hiện hết sức tốt đẹp, càng củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ, Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Ông nêu rõ, Saitama luôn tạo điều kiện cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại tỉnh; cho biết, đoàn vừa có hội đàm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và đã đặt bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, có thể hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn với tỉnh Saitama.

Cảm ơn những ý kiến của Thủ tướng, Thống đốc Motohiro Ono mong muốn, hai bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ, hợp tác, hướng tới tương lai phồn vinh, bền vững. Ông cũng cho biết, Nhật Bản có nhu cầu lớn về lao động, trong khi lao động Việt Nam có tay nghề cao, do đó Nhật Bản nói chung và Saitama mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là đẩy mạnh tiếp nhận lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai. Ảnh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai. Ảnh: VGP

* Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana Kim Jung Tai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đà phát triển tốt đẹp và việc hợp tác giữa Hana và Ngân hàng BIDV là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ này. Thủ tướng cũng hết sức vui mừng khi Hàn Quốc coi trọng vai trò của Việt Nam trong “chính sách hướng Nam” của mình.

Hiện có khoảng hơn 6.000 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam và khoảng 160.000 kiều dân Hàn Quốc tại Việt Nam và ngược lại có hơn 180.000 người Việt đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, cho nên việc thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai nước nói chung, giữa Hana và BIDV nói riêng trong thời gian tới đem lại hiệu quả thiết thực, tương xứng với mối quan hệ kinh tế, thương mại hai nước.

Ông Kim Jung Tai nêu rõ, Tập đoàn Hana đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BIDV; cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác này. Đây là cơ hội tốt để Tập đoàn và các công ty con có thể đẩy mạnh hợp tác, mở rộng làm ăn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc đầu tư vào Việt Nam của Hana là sự lựa chọn hết sức đúng đắn, kịp thời. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn thành công tại Việt Nam; trong đó nỗ lực hết sức để sự hợp tác, làm ăn của Tập đoàn Tài chính Hana thành công tốt đẹp.

PV

Xem thêm

Việt Nam - Thái Lan: Phấn đấu kim ngạch thương mại sớm đạt 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD

Việt Nam - Thái Lan: Phấn đấu kim ngạch thương mại sớm đạt 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD

(CLO) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram nhất trí phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững.

Doanh nghiệp nào sẽ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

Doanh nghiệp nào sẽ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ?

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 5/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Theo quyết định, Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công ích thiết yếu, độc quyền tự nhiên, ứng dụng công nghệ cao và xây dựng hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định việc thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên với tên gọi là Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; có quy mô diện tích 496,1 ha, thuộc địa bàn các xã: Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Đề nghị quy định chỉ tiêu thu hồi tài sản theo từng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

(CLO) Đó là quan điểm của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong (Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long). Theo đại biểu, việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ thuộc trách nhiệm của cơ quan điều tra. Phân định rõ chỉ tiêu cho từng giai đoạn sẽ giúp xác định cụ thể hơn trách nhiệm của từng cơ quan.

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

Hà Nội thúc tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm cuối năm

(CLO) Kiểm tra thực địa hàng loạt công trình lớn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu các đơn vị dồn lực thi công, quyết tâm thông tuyến Vành đai 1 mặt đất dịp 2/9, thông xe đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ trước 30/11 và thông toàn tuyến đường giao bằng Vành đai 3 trước ngày 31/12.

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

Chiến lược phát triển giáo dục đại học phải được thiết kế như một 'bản đồ phát triển'

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 phải được thiết kế như một "bản đồ phát triển", xác định rõ đích đến và lộ trình với khả năng thích ứng linh hoạt để Việt Nam có ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học, ngành, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu tiệm cận với nhóm cao trên thế giới.

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

Lạng Sơn: Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài

(CLO) Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn. Mục tiêu trọng tâm là giải quyết dứt điểm vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Đề nghị sớm xây dựng cơ chế quản trị thống nhất toàn tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội

(CLO) Ngày 6/8, góp ý vào Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với sự cần thiết đầu tư dự án, đồng thời cho rằng dự án này mang ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian đô thị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, vừa góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược

(CLO) Ngày 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 - KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Malaysia đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật

(CLO) Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 6/8, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia do Ngài Dato’ Seri Mohamed Khaled Bin Nordin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia làm trưởng đoàn đã sang thăm chính thức Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: