Thủ tướng Suga đối mặt với áp lực ngày càng lớn vì phản ứng đại dịch chậm chạp

(CLO) Thủ tướng Yoshihide Suga đang phải đối mặt với áp lực mới vào thứ Hai (25/1) về việc xử lý đại dịch COVID, với một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nhiều người tin rằng chính phủ Nhật Bản đã quá chậm chạp trong việc ứng phó với làn sóng lây nhiễm mới nhất.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự một cuộc họp về COVID tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm thứ Sáu. Ảnh: POOL / VIA REUTERS

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga tham dự một cuộc họp về COVID tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hôm thứ Sáu. Ảnh: POOL / VIA REUTERS

Bài liên quan

Nhật Bản gấp rút triển khai hệ thống hồ sơ tiêm chủng thống nhất

Trợ cấp du lịch có thể là nguyên nhân dịch bùng phát trở lại tại Nhật Bản

Nhật Bản thành lập vị trí 'Bộ trưởng vắc xin' để triển khai tiêm chủng

Các nhà lập pháp đối lập cũng cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng với phong cách lãnh đạo ít nói của Thủ tướng Suga, yêu cầu ông cung cấp câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi về cuộc khủng hoảng COVID-19 và Thế vận hội Tokyo, sẽ bắt đầu sau chưa đầy sáu tháng.

Ông Suga đang phải vật lộn để ngăn chặn sự sụt giảm sự ủng hộ đối với chính phủ mới 4 tháng tuổi của mình, ngay cả sau khi tung ra một loạt các biện pháp để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba và với Thế vận hội sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 7.

Sự ủng hộ dành cho Nội các của Thủ tướng Suga đã giảm từ 39% trong tháng trước xuống còn 33%, với sự không đồng ý tăng 10 điểm phần trăm lên 45%, theo một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Hai bởi tờ báo Asahi.

Cuộc thăm dò, được thực hiện qua điện thoại vào cuối tuần, cho thấy 80% người được hỏi cho rằng chính phủ đã quá chậm chạp trong việc ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với làn sóng lây nhiễm đã tràn qua cả nước kể từ tháng 12 năm 2020.

Các nhà phê bình cũng cho rằng ông Suga mất quá nhiều thời gian để tạm dừng một chiến dịch du lịch trong nước mà một số chuyên gia cho rằng nó đã góp phần vào việc lây lan virus ra ngoài các điểm nóng ban đầu ở khu vực Tokyo.

Yoshihito Niki, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và giáo sư tại Bệnh viện Đại học Showa, đồng ý rằng chính phủ nên tạm dừng chiến dịch sớm hơn.

“Rõ ràng đó là một vấn đề, không chỉ vì nó có thể góp phần làm tăng số ca nhiễm, bởi những người đi du lịch khắp đất nước, mà còn do tạo cho những người trẻ tuổi suy nghĩ rằng họ có thể hạ thấp cảnh giác”, ông nói.

Theo dữ liệu được công bố vào cuối tuần qua cho thấy, làn sóng nhiễm virus Corona thứ ba ở Nhật Bản đã đạt đến đỉnh điểm và có dấu hiệu giảm dần. Tokyo ghi nhận 986 trường hợp mắc mới vào Chủ nhật (24/1), lần đầu tiên giảm xuống dưới 1.000 trường hợp kể từ ngày 12 tháng 1. Tỉnh Osaka cũng báo cáo số ca mắc mới hàng ngày thấp nhất kể từ ngày đó.

Đài truyền hình NHK cho biết số ca nhiễm trên toàn quốc là 3.990, dưới 4.000 lần đầu tiên kể từ ngày 4 tháng 1. Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 365.723 trường hợp nhiễm COVID và 5.120 trường hợp tử vong tính từ đầu đại dịch. 

Thủ tướng Suga nói rằng mặc dù các trường hợp ở Tokyo đã giảm, nhưng chính phủ không vội vàng dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp. “Các chuyên gia chỉ ra rằng cần phải xem xét tình hình nhiều hơn một chút để xác định rằng đó là một xu hướng giảm”, ông nói.

Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ sẽ không chấm dứt tình trạng khẩn cấp ngay cả khi các ca nhiễm ở Tokyo giảm xuống dưới 500 ca mỗi ngày.

Cuộc thăm dò của Asahi được đưa ra sau khi các nhà lập pháp đối lập chỉ trích sự thiếu ngắn gọn trong câu trả lời của ông Suga đối với các câu hỏi về phản ứng của chính phủ đối với cuộc khủng hoảng COVID-19 và Thế vận hội trong cuộc tranh luận vào thứ Năm (21/1).

Một ủy ban chỉ đạo của Thượng viện đã kiến ​​nghị văn phòng của Thủ tướng Suga cung cấp các câu trả lời kỹ lưỡng hơn trong các cuộc tranh luận trong tương lai, theo báo Mainichi và Asahi.

Kết thúc bằng một câu trả lời ngắn gọn và trừu tượng tương đương với việc từ chối đưa ra lời giải thích cho công chúng”, Mainichi dẫn lời nhà lập pháp Tetsuro Fukuyama của Đảng Dân chủ Lập hiến đối lập Nhật Bản nói vào tuần trước.

Thủ tướng Suga cũng ủng hộ cam kết của chính phủ về việc tổ chức Thế vận hội Mùa hè mặc dù một báo cáo trên tờ The Times tuần trước cho biết, các quan chức ở Tokyo đã từ bỏ hy vọng tổ chức sự kiện này trong năm nay.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy công chúng phản đối mạnh mẽ việc tổ chức Thế vận hội trong bối cảnh đại dịch.

Tomoaki Iwai, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nihon, cho biết Suga “không phải là một người giao tiếp tuyệt vời” nhưng khả năng lãnh đạo của ông ấy hiện không bị nghi ngờ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: