Thủ tướng Úc kêu gọi tổng tuyển cử vào ngày 3/5

(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày thứ Sáu (22/3) tuyên bố nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 3/5.

Chiến dịch tranh cử kéo dài năm tuần dự kiến sẽ tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt, khi người dân Úc đang phải đối mặt với lạm phát cao, lãi suất tăng và cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng trầm trọng.

thu tuong uc keu goi tong tuyen cu vao ngay 3 5 hinh 1

Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Ảnh chụp màn hình.

"Chính phủ của chúng tôi đã chọn cách đối mặt với những thách thức toàn cầu theo cách của người Úc: vừa hỗ trợ người dân vượt qua gánh nặng chi phí sinh hoạt, vừa xây dựng một tương lai bền vững", ông Albanese phát biểu.

"Nhờ sức mạnh và sự kiên cường của người dân, nước Úc đang trên đà phục hồi. Và vào ngày 3/5, các bạn sẽ quyết định con đường phía trước", ông nhấn mạnh.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, ông Albanese đã gặp Toàn quyền Úc Sam Mostyn, đại diện của Vua Charles III, để chính thức xin phép tổ chức tổng tuyển cử.

Hiện tại, đảng Lao động trung tả của ông Albanese đang nắm giữ 77 trên tổng số 151 ghế trong Hạ viện Úc, nơi một đảng cần tối thiểu 76 ghế để chiếm đa số và thành lập chính phủ.

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy một bộ phận lớn cử tri vẫn hoài nghi về khả năng lãnh đạo của ông Albanese.

Chi phí sinh hoạt là vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử. Đây là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Mặc dù lạm phát tại Úc đã có dấu hiệu hạ nhiệt dưới thời chính phủ của ông Albanese, nhưng giá thực phẩm, nhiên liệu và tiền thuê nhà vẫn ở mức cao, khiến nhiều cử tri bức xúc.

Nhằm lấy lòng người dân, trong những tháng gần đây, Thủ tướng Úc đã công bố một loạt biện pháp hỗ trợ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, bao gồm giảm thuế.

Dẫu vậy, tỷ lệ ủng hộ cá nhân của ông Albanese hiện gần ngang bằng với Peter Dutton, lãnh đạo phe đối lập thuộc đảng Tự do.

Vấn đề quan trọng tiếp theo là chính sách năng lượng và biến đổi khí hậu. Cả hai đảng chính ở Úc đều cam kết đưa lượng phát thải khí nhà kính về mức 0 vào năm 2050, nhưng cách tiếp cận của họ khác nhau.

Đảng Lao động của ông Albanese muốn tập trung vào năng lượng tái tạo, sử dụng tấm pin mặt trời và tuabin gió để thay thế than đá và khí đốt. Đảng Tự do của ông Dutton lại ủng hộ kế hoạch xây dựng bảy nhà máy điện hạt nhân do nhà nước tài trợ. Ngoài ra, phe đối lập cũng ủng hộ việc bổ sung các nhà máy điện chạy bằng khí đốt, nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định trong thời gian chờ các nhà máy hạt nhân đi vào hoạt động.

Cuộc bầu cử lần này sẽ quyết định xem đảng Lao động của ông Albanese có giành được nhiệm kỳ thứ hai hay không, hay phe đối lập dưới sự dẫn dắt của ông Peter Dutton sẽ lật ngược tình thế.

Dù tỷ lệ ủng hộ của hai nhà lãnh đạo đang ngang nhau, nhưng các cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Cao Phong (theo SMH, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: