Thừa Thiên Huế bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm dịp Tết Quý Mão 2023

(CLO) Chào đón Tết Quý Mão 2023, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm gồm TP Huế, huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc với tổng số 2.000 quả pháo hoa.

Ngày 30/12, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, chào đón năm mới Quý Mão 2023, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm.

Theo đó, điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại 3 điểm gồm TP Huế, huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc. Số lượng bắn tại TP Huế là 1.000 quả, huyện Phong Điền 500 quả, huyện Phú Lộc 500 quả.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phía trên Cột Cờ trong chương trình văn nghệ chào năm năm mới Quý Mão lúc 22 giờ ngày 21/1 (30 tháng Chạp âm lịch). Kinh phí bắn pháo hoa  từ nguồn xã hội hóa.

thua thien hue ban phao hoa tam cao tai 3 diem dip tet quy mao 2023 hinh 1

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm chào đón năm mới Quý Mão 2023. Ảnh: TL

thua thien hue ban phao hoa tam cao tai 3 diem dip tet quy mao 2023 hinh 2

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão

thua thien hue ban phao hoa tam cao tai 3 diem dip tet quy mao 2023 hinh 3

Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, huyện Quảng Điền. Ảnh: TCDL

Ngoài bắn pháo hoa, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão: Chương trình văn nghệ chào năm mới tại Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (Bia Quốc học) diễn ra tối ngày 21/1/2023; chương trình văn nghệ chào năm mới Quý Mão tại quảng trường Ngọ Môn từ 21h30 ngày 21/1 đến 0h15 ngày 22/1/2023; biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong các buổi chiều tối ngày 22 và 23/1/2023 (mồng 1 và 2 Tết Nguyên đán Quý Mão).

Tại TP Huế sẽ diễn ra Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân từ ngày 18/1-25/1; Lễ hội Đền Huyền Trân; Triển lãm “Mùa xuân và con giáp” và Tết Nguyên tiêu - Ngày thơ Việt Nam, lễ hội vật truyền thống làng Sình, Lễ hội cầu ngư Thuận An...

Ở Hoàng cung Huế sẽ có lễ Ban sóc, lễ Thướng Tiêu (dựng nêu), mở cửa miễn vé đón người dân tham quan di tích từ ngày 22 đến hết ngày 24/1; tổ chức các chương trình vui Tết phục vụ du khách như lễ đổi gác, biểu diễn ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật...

Ngoài các hoạt động trên, mỗi huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức 1-2 điểm vui xuân tại khu vực trung tâm, mỗi xã, phường, thị trấn có một điểm vui xuân tập trung.

Tại huyện Quảng Điền sẽ có hội Đu tiên Phước Yên (mồng 1 đến mồng 4 Tết); lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ (6/1 Âm lịch). Tại huyện Phong Điền sẽ có giải Bóng đá Thanh niên nông thôn huyện Phong Điền lần thứ V - năm 2023, giải Cờ tướng truyền thống huyện Phong Điền lần thứ III năm 2023, hội đu Điền Hòa ngày mồng 2 Tết (xã Điền Hòa), lễ hội đu tiên Gia Viên ngày mồng 4 Tết (xã Phong Hiền), giải đua ghe xã Phong Bình (mồng 6 Tết), giải đua ghe xã Phong Hòa (mồng 8 Tết).

Tại thị xã Hương Thủy sẽ có giải đua trãi trên sông Vực (mồng 9 Tết), huyện Phú Lộc sẽ có Chợ quê ngày Tết, hát Bài chòi (mồng 1 đến mồng 3 Tết), huyện A Lưới sẽ có chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”…

T.Toàn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: