Thừa Thiên Huế lên phương án ứng phó với bão số 5

(CLO) Chiều ngày 10/9, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ban, ngành và chính quyền địa phương về ứng phó với bão số 5 (bão Conson) và mưa lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện tại bão đang mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiếp tục duy trì cường độ trong ngày và đêm nay 10/9.

Trong 24 - 48h tới, bão tiếp tục mạnh lên, cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 trong ngày 11 và 12/9. Ngày 13/9, cường độ bão giảm xuống cấp 10, giật cấp 12. Từ đêm 13/9, tiếp tục giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11.

thua thien hue len phuong an ung pho voi bao so 5 hinh 1

Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang có lượng mưa rất lớn.

Hiện tại bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 13-15km/h. Từ ngày 11-12/9, khả năng bão sẽ đi chậm lại và chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 7-12km/h. Từ ngày 13/9, khả năng bão chuyển hướng di chuyển sang giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h. Từ đêm 13, chuyển sang hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Nhiều khả năng bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Hà Tĩnh với cường độ cấp 8-9, giật cấp 10-11 trong đêm 13 và sáng ngày 14/9. Như vậy nhiều khả năng là bão số 5 sẽ di chuyển dọc theo vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra Quảng Bình.

Liên quan đến mực nước các hồ thủy điện, lúc 7 giờ ngày 10/9, mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh đang Thừa Thiên Huế đang ở mức thấp và đảm bảo an toàn, sẵn sàng, chuẩn bị đón lũ.

Hiện nay, tại Thừa Thiên Huế có lượng mưa rất lớn. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các đơn vị, địa phương ven biển sử dụng phương tiện thông tin tìm kiếm cứu nạn, liên lạc đài trực canh để thông báo cho đang hoạt động trên biển biết về diễn biến của bão, gió mạnh để chủ động phòng tránh. Hiện còn 3 phương tiện đang trên đường vào trú tránh an toàn.

thua thien hue len phuong an ung pho voi bao so 5 hinh 2

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng ứng phó với bão số 5.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục rà soát để sơ tán, di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão; chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh đó, khẩn trương chằng chống nhà cửa, sớm cắt tỉa cây xanh chuẩn bị ứng phó với bão số 5. Sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, phát huy “tự quản tại chỗ”. Đặc biệt, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả số ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, đầm phá và tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào bờ. Ngoài ra, phối hợp các lực lượng chức năng, hỗ trợ người dân khai thác các diện tích lúa còn lại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu sở Y tế chỉ đạo các phòng, ban chức năng hướng dẫn các địa phương thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch covid 19 và sơ tán dân an toàn ứng phó bão số 5. Đặc biệt là các địa phương đang áp dụng giản cách, cách ly theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16.

Thông báo đến chủ đầu tư các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải có phương án đảm bảo an toàn hồ đập. Đặc biệt, tại Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, yêu cầu chủ đầu tư thông báo đến các công nhân lao động đang làm việc tại nhà máy thì ai đang ở đâu, ở yên đó, không di chuyển trong lúc bão diễn ra.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để có phương án di dời công nhân từ sớm cũng như dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc... tại chỗ để đảm bảo vận hành khi có tình huống chia cắt.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: