Thừa Thiên Huế thiệt hại 505 tỷ đồng do bão số 5

(CLO) Sáng ngày 21/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp trực tuyến đánh giá tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra, đưa ra các giải pháp khắc phục để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Bão số 5 gây thiệt hại 505 tỷ đồng

Tại cuộc họp, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương đánh giá tình hình thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục để sớm đưa các hoạt động trở lại bình thường.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sớm khắc phục sự cố sau bão, để ổn định cuộc sống người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sớm khắc phục sự cố sau bão, để ổn định cuộc sống người dân.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thiệt hại do cơn bão số 5 vừa qua ước tính khoảng 505 tỷ đồng. Trong đó, có 2 người chết trong bão do cây đổ ngã và 2 trường hợp chết sau bão do tai nạn trong lúc dọn dẹp khắc phục sự cố sau bão. Có 92 người bị thương phải đến các Trạm y tế, các Trung tâm y tế cấp huyện và Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo thống kê chính thức, toàn tỉnh có 10 nhà bị sập (huyện Phú Lộc: 3 nhà; thị xã Hương Trà: 5 nhà; huyện Quảng Điền: 2 nhà); 21.283 nhà tốc mái (TP Huế: 1.306 nhà; thị xã Hương Thủy: 1.459 nhà; thị xã Hương Trà: 7.791 nhà; huyện Phong Điền: 2.725 nhà; huyện Quảng Điền: 5.833 nhà; huyện A Lưới: 50 nhà; huyện Phú Lộc: 95 nhà; huyện Phú Vang: 2.024 nhà). Có 20 trường học bị tốc mái phòng học, khu hiệu bộ, sập hàng rào, tốc mái nhà xe, hư hỏng thiết bị dạy học.

Người dân dọn dẹp cây xanh đỗ ngã trên các tuyến phố.

Người dân dọn dẹp cây xanh đỗ ngã trên các tuyến phố.

Về nông, lâm nghiệp, diện tích rau màu bị thiệt hại 439ha; diện tích rừng bị gãy đổ 1.130 ha; Cao su 863,5 ha; Cây ăn quả bị thiệt hại 300ha. Có 38,8 ha nuôi thủy sản bị ảnh hưởng.

Riêng tại TP Huế có khoảng 15.000 cây xanh bị gãy đổ. Hệ thống lưới điện bị hư hỏng nặng nề, sau bão có 43 tuyến cáp quang bị đứt gián đoạn liên lạc; 721 trạm BTS bị mất điện, mất liên lạc; 150 cột điện bị gãy, 48 cột điện bị nghiêng, 302 bộ sứ bị hỏng, 43 xà bị hỏng, 257 vị trí bị bung dây, 03 máy biến áp bị hỏng.

Sớm ổn định cuộc sống và đưa các hoạt động trở lại bình thường

Ngay sau khi cơn bão số 5 đổ bộ vào Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công điện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Tại nhiều địa phương có nhà dân bị tốc mái nặng như huyện Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà và Hương Thủy, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về cơ sở để hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ ra đường chung tay dọn dẹp, tổng vệ sinh đường phố TP Huế.

Huy động toàn thể cán bộ chiến sĩ ra đường chung tay dọn dẹp, tổng vệ sinh đường phố TP Huế.

Ngay sau khi bão số 5 càn quét, hàng trăm chiến sĩ công an, cán bộ công nhân các đơn vị nhà nước cùng nhau chung sức dọn dẹp cây xanh đổ ngã trên các tuyến đường của TP Huế. Cùng với đó, tập trung lực lượng tổ chức dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo sinh hoạt trở lại của người dân, sửa chữa các công trình trường học, bệnh viện, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng sản xuất trên địa bàn...

Trong khi đó, ngành điện là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất sau bão. Theo ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tại một số khu vực tại TP Huế và các vùng phụ cận hệ thống điện vẫn chưa được khôi phục xong. Ngành điện đã huy động hơn 550 cán bộ, nhân viên và nhiều phương tiện chuyên dụng để xử lý sự cố, nhưng do bị thiệt hại quá nặng nề nên nhiều khu vực chưa thể cấp điện trở lại.

Ngành điện tập trung khắc phục sự cố hư hỏng điện sau bão số 5.

Ngành điện tập trung khắc phục sự cố hư hỏng điện sau bão số 5.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương phải tập trung khắc phục trong đó ưu tiên phục hồi đời sống người dân, học sinh đến trường, điện chiếu sáng và sản xuất kinh doanh. Trước mắt, sử dụng nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ cho người dân, khôi phục hạ tầng dân sinh, nhà dân.

Các ngành liên quan tiến hành tổng hợp, lên phương án sửa chữa, xây mới các công trình xây dựng cơ bản bị hư hỏng. “Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong quá trình triển khai hỗ trợ phải tiến hành công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách trong quá trình hỗ trợ người dân”- Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: