Thừa Thiên Huế: Tự nguyện dành nhà nghỉ của gia đình để làm khu cách ly

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (trú tại thôn Tân An Hải, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã quyết định cho địa phương trưng dụng khu nhà nghỉ của gia đình để làm khu cách ly.
Chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (bên phải) trò chuyện với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Khu cách ly tại Nhà nghỉ của gia đình.

Chị Đặng Ngọc Bội Ngọc (bên phải) trò chuyện với các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ ở Khu cách ly tại Nhà nghỉ của gia đình.

Nhằm góp phần chung tay cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch.

Trong đó, gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc đã quyết định cho địa phương trưng dụng khu nhà nghỉ của gia đình để làm khu cách ly công dân.

Khu nhà nghỉ gồm hai dãy nhà liền kề với tổng số 29 phòng khép kín, hệ thống điện, nước, quạt mát đầy đủ, bảo đảm tốt các yêu cầu về cách ly công dân tập trung theo quy định của ngành Y tế.

Hiện nay, khu cách ly này đang đón 76 công dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam.

Chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho biết: "Thông qua các phương tiện truyền thông, tôi thấy bà con về cách ly nhiều, việc bố trí nơi cách ly cho công dân cũng gặp khó khăn. Được chia sẻ với địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lúc này, gia đình tôi rất sẵn sàng."

Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn để đón công dân.

Khu cách ly tại nhà nghỉ do gia đình chị Đặng Ngọc Bội Ngọc cho mượn để đón công dân.

Ông Phan Thế Phúng, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc cho biết: "Tấm lòng của chị Ngọc rất đáng trân trọng, cao quý, thể hiện rõ truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ khó khăn với nhau trong hoạn nạn. Đây là nhân tố quan trọng góp phần để địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19."

Lê Sáu - Anh Tuấn

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: