Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trái mùa

(CLO) Do ảnh hưởng của mưa lũ trái mùa, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bị chia cắt. Cùng với đó, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế các đơn vị chức năng đã phải tiến hành xả lũ.

 Một số khu vực của tỉnh Quảng Trị bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ trái mùa

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ qua, khu vực tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Mưa lớn đã khiến mực nước suối Nguồn Rào (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa) dâng cao, ngập đoạn cầu tràn Nguồn Rào và một số điểm khác, khiến giao thông tuyến đường liên xã bị gián đoạn.

Được biết, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, hiện các địa phương thuộc tỉnh đang triển khai cắt cử lực lượng trực canh, đặt barrie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ ngập, nước chảy xiết. Ngoài ra, các địa phương cũng rà soát, lên phương án sẵn sàng sơ tán 4.914 hộ với 15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở.

thua thien hue va quang tri bi anh huong nang ne do mua lu trai mua hinh 1

Mưa lũ trái mùa khiến các vùng núi của tỉnh Quảng Trị bị chia cắt. Ảnh: N.V

Tại địa bàn huyện Đakrông, mực nước sông trên địa bàn lên nhanh làm ngập lụt các cầu tràn, trong đó tràn Ba Lòng (xã Ba Lòng) và tràn Tà Rụt – A Vao (đường vào trung tâm xã A Vao) ngập khoảng 0,3m, tràn Ly Tôn (xã Tà Long) ngập khoảng 0,5m khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Mưa lớn cũng gây sạt lở tuyến Quốc lộ 9, đoạn từ Km54+190 - Km54+455. Khối lượng đất đá ở mái ta luy dương đổ sạt xuống chắn ngang, thu hẹp 1/2 mặt đường Quốc lộ 9 khiến giao thông bị ách tắc cục bộ. Đáng chú ý, trước khi xảy ra sạt lở, khu vực này đang được các đơn vị thi công gia cố ta luy âm, bạt ta luy dương do bị sạt lở từ mùa mưa cuối năm 2021.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng, đơn vị thi công đã nhanh chóng bố trí nhân lực, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, khơi thông, giải phóng mặt đường. Đến trưa 1/4, tuyến đường đã cơ bản thông xe cả hai làn đường.

Thuỷ điện ở Thừa Thiên - Huế buộc phải xả lũ về hạ du

Chiều muộn ngày 1/4, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do lượng mưa lớn và có khả năng xuất hiện đợt lũ trên sông Bồ nên đơn vị đã có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền xả nước về hạ du từ 15h chiều cùng ngày.

Theo đó, căn cứ mực nước hồ thủy điện Hương Điền (hồ có dung tích chứa hơn 820 triệu m3) lúc 11h ngày 1/4 ở mức +56,23m, lưu lượng đến hồ 2.000m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 164m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc thấp hơn mức báo động 1 là 1,5m và mực nước sông Hương tại trạm Kim Long thấp hơn mức báo động 1 là 1m, dự báo có khả năng xuất hiện đợt lũ trên báo động 1 ở sông Bồ.

thua thien hue va quang tri bi anh huong nang ne do mua lu trai mua hinh 2

Thuỷ điện ở Thừa Thiên - Huế buộc phải xả lũ về hạ du. Ảnh: N.V

Do vậy, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu, từ 15h chiều 1/4, Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền bắt đầu vận hành xả nước hồ thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin phát điện với lưu lượng tăng dần về hạ lưu sông Bồ, từ 500-1.000m3/s.

Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Điền thường xuyên cập nhật thông tin từ đơn vị này để điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy, từ đêm 1-3/4, địa phương này tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 150-200mm, có nơi lên đến 250mm.

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: