Thừa Thiên Huế: Xử phạt hơn nửa tỷ đồng, sau khi báo Nhà báo và Công luận đăng bài phản ánh

(CLO) Thời gian vừa qua báo Nhà báo và Công luận đã đăng loạt bài phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải; ô nhiễm môi trường về khói bụi, tiếng ồn; và doanh nghiệp xả thải ra môi trường không qua xử lý,... Sau khi báo đăng UBND thị xã Hương Trà đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ, đến nay đã ra Quyết định xử phạt với số tiền 551.600. 000 đồng.

Cụ thể, ngày 10/4/2024, Báo Nhà báo và Công luận đăng bài phản ánh: “Thừa Thiên Huế: Xe quá khổ, quá tải tung hoành tại thị xã Hương Trà”; Tiếp đến ngày 18/4/2024, đăng tiếp bài: “Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?”. Phản ánh về tình trạng xe chở vật liệu xây dựng đất cấp phối, cát, đá, xi măng phục vụ các công trình xây dựng có dấu hiệu quá khổ, quá tải. Đặc biệt, cơ sở giấy Thành Công sản xuất áo binh, vàng mã (ở tổ dân phố 9, phường Tứ Hạ), luôn luôn đóng kín cổng cao tường sử dụng hóa chất để nhuộm màu, nhưng không biết nước thải sẽ chuyển đi đâu?; Tiếp theo ngày 11/5 đăng bài: “Thừa Thiên Huế: Thị xã Hương Trà chỉ đạo công an xác minh làm rõ việc báo Nhà báo và Công luận phản ánh”.

Thừa Thiên Huế: Xe quá khổ, quá tải tung hoành tại thị xã Hương Trà

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Thừa Thiên Huế: Thị xã Hương Trà chỉ đạo công an xác minh làm rõ việc báo Nhà báo và Công luận phản ánh

thua thien hue xu phat hon nua ty dong sau khi bao nha bao va cong luan dang bai phan anh hinh 1

Khi những "hung thần" xe ben chạy ngang qua, đồng thời cũng là nỗi khiếp sợ của người dân về bụi. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ông Nguyễn Duy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Hương Trà là địa bàn có trữ lượng khoáng sản lớn làm vật liệu xây dựng thông thường, có nhà máy xi măng và các mỏ đất cấp phối. Vì vậy, tập trung nhiều loại xe tải, xe ben vận chuyển và lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 16, gây ô nhiễm môi trường, bụi vào mùa nắng và bùn lầy phủ kín vào mùa mưa làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường; tiềm ẩn nguy cơ rất cao mất an toàn giao thông”.

Ông Hùng thừa nhận: “Báo Nhà báo và Công luận phản ánh đúng, có xảy ra  tình trạng ô nhiễm khói, bụi, tiếng ồn và cơ sở sản xuất giấy Thành Công xã thải ra môi trường không qua xử lý. Đặc biệt có dấu hiệu xe quá khổ, quá tải chạy trên địa bàn,...”.

Sau khi báo Nhà báo và Công luận đăng loạt bài phản ánh, UBND thị xã Hương Trà đã nhanh chóng chỉ đạo Công an thị xã vào cuộc xử lý và hiện nay đã có kết quả như sau: Từ khi báo đăng phản ánh cho đến nay Công an thị xã Hương Trà đã lập biên bản và ra Quyết định xử phạt 416 xe tải, xe ben vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, quá tải 15 trường hợp; quá khổ 17 trường hợp; rơi vãi 33 trường hợp. Xử phạt với số tiền 491.600.000 đồng.

thua thien hue xu phat hon nua ty dong sau khi bao nha bao va cong luan dang bai phan anh hinh 2

Cơ sở sản xuất giấy Thành Công. (Ảnh: Cái Văn Long).

Ngày 11/6/2024, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã ký Quyết định số 831/XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ Công Chấn, Chủ cơ sở sản xuất giấy Thành Công (sản xuất áo binh, vàng mã) vi phạm về việc xả nước thải có chứa các thông số môi trường vượt 10 lần quy chuẩn kỷ thuật về chất thải ra môi trường cho phép. Xử phạt với số tiền là 60 triệu đồng.

thua thien hue xu phat hon nua ty dong sau khi bao nha bao va cong luan dang bai phan anh hinh 3

Các doanh nghiệp bố trí người túc trực tưới nước, để giảm thiểu bụi vào nhà của người dân và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông trên tuyển Tỉnh lộ 16. (Ảnh: Cái Văn Long).

Hiện nay, tuyến đường Tỉnh lộ 16, đoạn qua phường Tứ Hạ và Hương Văn, thị xã Hương Trà đã được tưới nước thường xuyên để chống bụi nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: