Thực hiện tốt công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường

(CLO) Thời gian qua, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn (Thanh Hoá) đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp về bảo vệ môi trường công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong những năm gần đây, tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lượng rác thải sinh hoạt thải ra từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt ngày càng tăng, với thành phần đa dạng và phức tạp. Theo thống kê của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn, tổng số lượng rác thải được thu gom trong ngày hiện nay là 60 tấn/ ngày đạt tỷ lệ 98%.

thuc hien tot cong tac thu gom rac ve sinh moi truong hinh 1

Ảnh minh hoạ

Trước đây, chủ yếu là lao động thủ công, dùng sức người là chính, qua quá trình nghiên cứu công ty đã cải tiến các phương tiện bằng cơ giới thay sức người, đó là dùng xe gom rác bằng máy đã đem lại hiệu quả cao, đảm bảo về tiến độ, giảm được 30% lao động.

Hiện nay, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn có 4 xe ép rác, 400 xe gom rác đẩy tay, 10 xe lôi rác phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Tổng số các tuyến đường, ngõ thực hiện thu gom vận chuyển rác thải là 294 tuyến đường tổ chức thu gom rác thực hiện theo hợp đồng hàng năm với thị xã, tuyến đường nào được quét, được duy trì thì công ty đã tổ chức tốt đặc biệt ở tuyến đường chính.

Cùng với sự thống nhất từ khu phố và ủy ban nhân dân các xã, phường sao cho phù hợp tiêu chí rác của dân trên khu vực nào thì tập kết tại khu vực đó, không mang sang khu vực khác ảnh hưởng đến người dân, hiện nay công ty có 177 điểm tập kết phân bố trên 7 xã, phường. Các đểm tập kết  rác này đa phần là phù hợp vì có sự thống nhất từ khu phố, phường và công ty và cũng phù hợp cho người lao động thu gom theo lượng rác trên từng địa bàn dân cư.

Ngoài nhiệm vụ chính là đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường công ty đã thực hiện một số dịch vụ như: Dịch vụ hút bể phốt, trồng cây xanh cây cảnh, dịch vụ dọn vệ sinh tại nhà riêng đảm bảo được các nhu cầu của người dân trên địa bàn thị xã.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn được giao trách nhiệm quản lý và chăm sóc thường xuyên cây xanh gồm các công việc duy trì việc tưới, chăm sóc, làm cỏ, bỏ phân theo đúng quy trình, bao gồm  ở các tuyến đường theo hợp đồng đã ký. Ngoài ra, công ty có đội quản lý hạ tầng kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra phát hiện cây xanh bị sâu mọt chết, bị gãy đổ do mưa bão, cây che tầm nhìn các phương tiện giao thông, đèn điện, cây bị nghiêng,…

Năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chặt tỉa và chặt hạ được 350 cây xanh trên toàn thị xã, phát hiện kịp thời những hộ dân tự ý chặt hạ, chặt tỉa cây xanh đô thị, không để cây mất hoặc cây chết được thị xã đánh giá cao. Hiện nay, được sự tin tưởng của Thị ủy Bỉm Sơn, Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn công ty vẫn tiếp tục nhận được hợp đồng trồng cây cảnh quan.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Bỉm Sơn có nhiệm vụ đặc thù là thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, chính vì thế những người lao động trong công ty luôn suy nghĩ, trăn trở làm thế nào để người dân được hưởng lợi dịch vụ này tốt nhất, công ty đã có nhiều giải pháp quan trọng như luôn đổ rác đúng giờ, đúng địa điểm, không để rác tồn đọng lâu, vì vậy trong nhiều năm qua đã được nhân dân trên địa bàn đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường hàng năm được cải thiện rõ rệt.

PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: