Thực hư chuyện người dân xếp hàng từ 2 - 3 giờ sáng làm giấy tờ nhà đất ở Hà Nội

(CLO) Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hà Đông (Hà Nội) lên tiếng trước thông tin nhiều người dân xếp hàng từ 2-3 giờ sáng chờ làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Những ngày gần đây, có nhiều thông tin về việc người dân tập trung đổ dồn về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Hà Đông (Hà Nội), xếp hàng từ sớm để lấy số thứ tự. Đặc biệt, có thông tin người dân đến từ 2-3h sáng để chờ đợi xếp hàng.

thuc hu chuyen nguoi dan xep hang tu 2 3 gio sang lam giay to nha dat o ha noi hinh 1

Ghi nhận của PV, người dân đến chờ đợi làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh quận Hà Đông ngày 9/4.

Trước sự việc đó, ông Chu Đức Hiền, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh quận Hà Đông cho biết, có tình trạng người dân đến làm giao dịch tăng nhưng không đáng kể. Theo ông Hiền, bà con đến trong lúc này chủ yếu làm hồ sơ giao dịch đảm bảo, đăng ký thế chấp, xóa thế chấp.

Theo ông Hiền, so với các ngày của tuần trước, số hồ sơ tiếp nhận chung và hồ sơ về đăng ký biến động đất đai không tăng đột biến.

Cũng theo ông Hiền: “Nhiều văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện cũng sử dụng chung trụ sở với bộ phận một cửa, tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND cùng cấp có nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, bảo hiểm, tư pháp hộ tịch, hộ khẩu..., nên số lượng người dân đến thực hiện thủ tục đông ở nhiều lĩnh vực. Vì vậy, thông tin người dân chen nhau đến làm thủ tục về đất đai thời gian qua là không chính xác.”

thuc hu chuyen nguoi dan xep hang tu 2 3 gio sang lam giay to nha dat o ha noi hinh 2

Do văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện cũng sử dụng chung trụ sở với bộ phận một cửa, tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND cùng cấp có nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, bảo hiểm, tư pháp hộ tịch, hộ khẩu... nên số lượng người dân đến thực hiện thủ tục đông ở nhiều lĩnh vực.

Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh quận Hà Đông cũng khẳng định, ngay khi có thông tin phản ánh, đơn vị đã cho kiểm tra hệ thống camera ở phía ngoài văn phòng từ các khung giờ từ 2h sáng đến 6h sáng ngày 8/4, không hề thấy có ai ở cửa Chi nhánh. Chỉ đến 6h30’ mới có người đến để chờ làm thủ tục.

"Người dân đến sớm trước từ 30 phút - 1 tiếng để xếp hàng chờ làm thủ tục là chuyện bình thường do tâm lý sợ đông, muốn được làm sớm, làm nhanh. Chúng tôi cũng đã đề xuất mở cửa cho người dân vào từ 7h30’ sáng, vào bên trong ngồi chờ có mái che. Nhưng cũng phải đến 8h mới là giờ làm việc" - ông Hiền nói.

thuc hu chuyen nguoi dan xep hang tu 2 3 gio sang lam giay to nha dat o ha noi hinh 3

Khu vực người dân chờ làm thủ tục đất đai.

Lý giải về điều này ông Hiền cho biết việc người dân đến giao dịch tăng cao có liên quan đến tỉ lệ lãi suất ngân hàng. Bà con đến để giải chấp, thay đổi ngân hàng để được vay vốn với mức lãi suất ưu đãi hơn, nên lượng hồ sơ giao dịch tăng cao. Tuy nhiên theo ông Hiền, văn phòng đã tăng cường cán bộ, hướng dẫn, phân loại hồ sơ để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của người dân.

Theo Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, chi nhánh Hà Đông, về lượng hồ sơ giao dịch đảm bảo tăng hơn so với trước đây, so với cùng kì năm ngoái, ngày 9/4 số lượng hồ sơ giao dịch là 50 bộ. Chúng tôi đã tăng cường số lượng các cán bộ của chi nhánh xuống hướng dẫn đúng trình tự, phối hợp cùng với UBND quận và ban bảo vệ mở cửa cho bà con vào sớm hơn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: