Thực hư thông tin 'thí sinh 29,75 điểm trượt ĐH Ngoại thương'

(CLO) Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một thí sinh nữ đạt 29,75 điểm khối A00 nhưng vẫn trượt Đại học Ngoại thương, gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, nhà trường đã khẳng định thông tin này không chính xác.

Đại diện Đại học Ngoại thương cho biết, rà soát dữ liệu tuyển sinh không có trường hợp nào trùng khớp. Nhiều khả năng thí sinh đạt điểm cao nhưng không đăng ký nguyện vọng vào trường, hoặc đã trúng tuyển một nguyện vọng khác xếp trên nên không được xét vào Ngoại thương.

Điểm trúng tuyển cao nhất của Trường Đại học Ngoại Thương năm nay là 28,5, với mức điểm thi THTP đạt phải đạt trên 9,5 điểm/môn mới đỗ.
Điểm trúng tuyển cao nhất của Trường Đại học Ngoại Thương năm nay là 28,5, với mức điểm thi THTP đạt phải đạt trên 9,5 điểm/môn mới đỗ.

"Chúng tôi chưa phát hiện dữ liệu nào trùng khớp với thông tin thí sinh đạt 29,75 điểm trượt Đại học Ngoại thương", đại diện nhà trường khẳng định.

Lý giải về trường hợp này, vị này đưa ra hai khả năng: "Có thể, thí sinh đó không đăng ký nguyện vọng vào Đại học Ngoại thương. Hoặc với mức điểm cao như vậy, các em đã trúng tuyển vào một nguyện vọng xếp phía trên trong danh sách đăng ký của mình, và vì thế không còn đủ điều kiện để xét tuyển vào Ngoại thương nữa".

Năm 2025, điểm chuẩn Ngoại thương dao động từ 24 đến 28,5 điểm. Ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy mức cao nhất 28,5 điểm; các ngành “hot” khác như Kinh doanh quốc tế, Phân tích dữ liệu kinh doanh cũng chạm ngưỡng 28 điểm, còn lại phổ biến 25-27 điểm.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: