Thực hư trại hè giá chục triệu đồng phụ huynh phản ánh, Vietfuture nói gì?

(CLO) Mang tên là Trại hè Vietnam Airlines và thu gần 10 triệu đồng/học sinh tham gia nhưng hãng hàng không Vietnam Airlines không hề hay biết chương trình này.

Quảng cáo một đằng làm một nẻo?

Nhiều phụ huynh tại TP. HCM bức xúc khi đăng ký cho con đi trại hè nâng cao kỹ năng và trải nghiệm thực tế tại resort tiêu chuẩn 4 - 5 sao nhưng nhận lại chỉ là những bữa cơm bình dân, 6-7 bé được “nhồi nhét” vào một phòng ngủ.

thuc hu trai he gia chuc trieu dong phu huynh phan anh vietfuture noi gi hinh 1

Các bé được trải nệm mút để nằm dưới đất cho chuyến đi trị giá gần 10 triệu đồng - Nguồn: TL

Bài liên quan

Thực hiện hành lễ trong môi trường học đường thế nào cho đúng?

Phụ huynh muốn mở thêm nhiều trường công, tăng cơ hội học tập cho học sinh

Nữ sinh "xúc động" trong lễ bế giảng: Em thật sự không muốn chia tay sớm như thế này

Giáo viên được xếp lương tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp

Chị H.T.M.H (ngụ quận 7, TP. HCM), cho biết vào ngày 12/6 chị có cho con trai là bé N.H.M.K (7 tuổi) tham gia khóa “Trại hướng nghiệp Vietnam Airlines” tại Trung tâm huấn luyện bay FTC ở đường Hồng Hà, quận Tân Bình, TP. HCM. Đây là chương trình do Vietnam Airlines phối hợp cùng Công ty CP Đào tạo Vietfuture tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm thực tế nghề hàng không.

Tại Trung tâm huấn luyện bay FTC, nhân viên của Công ty Vietfuture đã tiếp cận chị Hằng và các phụ huynh để giới thiệu thêm một chương trình trại hè khác dài 4 ngày 3 đêm mang tên “Trại hè Vietnam Airlines”. Nhân viên quảng cáo, các bé sẽ được trải nghiệm thực tế ở resort 4 - 5 sao. Vì tin tưởng chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines và Vietfuture nên nhiều phụ huynh đã đóng gần 10 triệu đồng để đăng ký cho con tham gia trại hè này từ ngày 18 – 21/7.

Thế nhưng, khi các con tham gia “Trại hè Vietnam Airlines” thì các phụ huynh tá hỏa vì quảng cáo không đúng sự thật, chất lượng dịch vụ không tương xứng với số tiền bỏ ra.

thuc hu trai he gia chuc trieu dong phu huynh phan anh vietfuture noi gi hinh 2

14 bé ngồi cùng một bàn ăn với những món ăn “bình dân” - Nguồn: TL

“Các bé được đưa đến Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, tỉnh Đồng Nai. Nơi này không đạt tiêu chuẩn 5 sao hay tiêu chuẩn phòng 4 sao như nhân viên Công ty Vietfuture quảng cáo. 6 – 7 bé phải nằm chung 1 phòng tiêu chuẩn dành cho 2 người. 140 bé chỉ có tổng cộng 23 phòng nghỉ. Do chật chội nên các bé phải nằm dưới sàn nhà được lót bằng những tấm nệm mút. Phòng cũng bốc mùi hôi và không có người dọn dẹp”, chị M.H nói.

Theo cam kết ban đầu, cứ 5-7 bé sẽ có 2 huấn luyện viên đi kèm. Tuy nhiên, trên thực tế, 2 huấn luyện viên phải kèm đến 14 bé dẫn đến một số phòng không có người lớn ở cùng.

Cũng theo chị H., chất lượng đồ ăn, thức uống cho các bé cũng không đảm bảo. Cụ thể, mỗi bàn ăn được sắp xếp 14 bé ngồi cùng, thức ăn chỉ có cơm, 2 đĩa thịt kho, 2 đĩa rau xào không thịt, 2 đĩa trứng và 1 tô canh. Đa phần các bé đều ăn không đủ no. Các bé được ban tổ chức cho uống trà đá, đến khi phụ huynh lên tiếng thì các bé mới được phát nước suối. Phụ huynh không được đi cùng các bé và các bé cũng chỉ được gọi điện cho phụ huynh một cách hạn chế.

Trong đơn khiếu nại, chị N.T.Y.Q (ngụ quận Bình Tân), cho hay con chị cũng tham gia “Trại hè Vietnam Airlines” do Công ty Vietfuture tổ chức. Chị cảm thấy vô cùng thất vọng với những lời quảng cáo “treo đầu dê bán thịt chó” của công ty này.

Chị Q. chia sẻ, Công ty Vietfuture quảng cáo là các bé sẽ được trải nghiệm tại resort tiêu chuẩn 5 sao nhưng thực tế chỉ là một khu du lịch sinh thái bình thường với những bữa “cơm bụi” đúng nghĩa. Chất lượng dịch vụ không hề xứng đáng với số tiền gần 10 triệu đồng mà các bậc phụ huynh đã bỏ ra.

Các bậc phụ huynh thắc mắc, “Có hay không việc hợp tác giữa Vietfuture và Vietnam Airlines để tổ chức chương trình trại hè từ ngày 18 – 21/7 tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài?”. Nếu đồng tổ chức thì Vietnam Airlines có kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho các bé hay không?.

“Chúng tôi tin vào thương hiệu của Vietnam Airlines nên mới bỏ tiền cho con tham gia trại hè, thế nhưng chúng tôi rất bức xúc vì đã vô tình để con mình vào một nơi không an toàn, chất lượng dịch vụ quá tệ. Nếu có rủi ro thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho sinh mạng, sức khỏe của các con”, chị Q. chia sẻ.

Vietfuture và Vietnam Airlines nói gì?

Trao đổi với phụ huynh về việc “quảng cáo một đằng, tổ chức một nẻo” ông Nguyễn Thành Dương – Tổng Giám đốc Công ty Vietfuture cho biết doanh nghiệp này không có biên bản nào thể hiện sẽ tổ chức ở khu du lịch hay resort 4-5 sao.

"Trên các giấy tờ, văn bản không hề có cam kết nào cho các bé ở Resort 5 sao. Bên cạnh đó, khu du lịch Vườn Xoài được biết đến là một khu du lịch tổ hợp sinh thái nổi tiếng được nhiều du khách biết đến và yêu thích với đánh giá 4 sao trên Agoda, google, booking”, ông Dương nói.

Với mức giá gần 10 triệu đồng cho mỗi bé tham gia trại hè, ông Dương cho rằng vì phía doanh nghiệp phải chịu nhiều chi phí khác khi tặng kèm khách hàng 2 sản phẩm sinh trắc vân tay và 1 chương trình trại hè bán trú 1 tuần. “Hiện tại, sản phẩm sinh trắc vân tay chúng tôi đang bán tại trung tâm là 2,8 triệu đồng và trại hè bán trú 1 tuần là 2,5 triệu đồng”, Tổng Giám đốc Vietfuture liệt kê.

thuc hu trai he gia chuc trieu dong phu huynh phan anh vietfuture noi gi hinh 3

Hình ảnh thực tế Trại hè Hàng không do VietFuture tổ chức

Về vấn đề các bé nằm dưới sàn nhà, ông Dương cho biết các bé đều được nằm đệm đủ để thoải mái. Hình ảnh có bé nằm đất là do “chơi nóng nên nằm ở đó nghỉ ngơi”. “Đây là chương trình trại hè với mục tiêu giúp các con tự lập, tự tin, trưởng thành hơn. Các con phải học cách sống chủ động, ngăn nắp, tự lập. Phải tự giặt quần áo, gấp chăn màn, dọn dẹp phòng ốc”, ông Dương giải thích.

Bên cạnh đó, theo Tổng Giám đốc Vietfuture, phần ăn của các bé được làm theo tiêu chuẩn của khu du lịch, đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho các bé với 3 bữa chính và 3 bữa phụ mỗi ngày.

Liên quan việc sử dụng thương hiệu Vietnam Airlines, ông Dương nhấn mạnh: “Chúng tôi sử dụng thương hiệu của Vietnam Airlines dựa trên cơ sở hợp tác chặt chẽ thông qua các văn bản pháp lý, thỏa thuận hợp tác cùng Vietnam Airlines”. Hiện, đại diện Vietfuture cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết những phản ánh trên của khách hàng.

Thăng Long - Kỳ Hoa

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: