Thuê xe tự lái dịp 30/4: Giá tăng gấp đôi, nhiều cơ sở “cháy hàng”

(CLO) Dù chỉ còn khoảng 10 ngày nữa mới đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nhưng thị trường cho thuê xe tự lái tại Hà Nội bắt đầu vào đợt cao điểm. Chưa hoàn toàn kín lịch, song số lượng xe được đặt trước tăng mạnh, có nơi bắt đầu thông báo “cháy hàng”.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, dọc các tuyến đường như Phạm Hùng, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Lê Văn Lương, hầu hết các điểm cho thuê xe tự lái đều trở nên tất bật.

Giá xe dịp 30/4 – 1/5 cho thuê tăng dao động từ 40 – 60% so với ngày thường. Cụ thể, với những xe nhỏ như Kia morning, VinFast Fadil hay Hyndai i10 giá dao động từ 1-1,3 triệu đồng/ngày, trong khi đó giá ngày thường chỉ 400.000 - 500.000 đồng/ngày.

thue xe tu lai dip 30 4 gia tang gap doi nhieu co so chay hang hinh 1

Dịch vụ thuê xe tự lá tại Hà Nội sôi động trở lại vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Các dòng xe đời cao như Kia Forte, Toyota Vios tăng lên 1,6 triệu đồng/ ngày, trong khi ngày thường chỉ 800.000 - 1,2 triệu đồng/ngày. Riêng với dòng xe 7 chỗ như Innova, Fotuner, Santafe có giá lên tới 1,7 - 2,1 triệu đồng/ngày.

Không chỉ tăng giá, nhiều cửa hàng còn đưa ra điều kiện như khách phải thuê xe “trọn” gói cả 4 ngày nghỉ, gia hạn số kilomet, nếu phát sinh sẽ phải chi thêm một khoản tiền phụ phí đi lại.

Theo anh Minh Quân - chủ một cửa hàng cho thuê xe tự lái trên đường Phạm Hùng (Hà Nội), từ đầu tháng 4, đặc biệt từ lúc bắt đầu nghỉ lễ giỗ Tổ, nhu cầu đặt thuê xe của khách tăng cao. Hiện cửa hàng chỉ còn vài xe trống lịch.

“Lượng người thuê xe tăng cao, giá thuê cũng tăng khoảng 20-30% so với năm ngoái. Khách đặt xe cũng sớm hơn từ 7 đến 10 ngày. Đắt khách nhất vẫn là những dòng xe như Hyundai Grand, Kia Morning, Toyota Vios. Các dòng xe cao cấp như Mecerdes, BMW Camry, Civic… giá thuê có thể lên đến 10 triệu đồng/ngày”, anh Quân cho biết.

thue xe tu lai dip 30 4 gia tang gap doi nhieu co so chay hang hinh 2

Dịch vụ thuê xe tự lá tại Hà Nội sôi động trở lại vào dịp lễ 30/4 và 1/5.

Tình trạng “cháy hàng” cũng diễn ra ở điểm dịch vụ cho thuê xe tự lái của anh Mạnh Hùng - chủ cửa hàng xe trên đường Trần Đăng Ninh (Hà Nội). Theo anh Hùng, tất cả các ngày từ 27/4 đến 1/5 đều đã kín lịch đặt, và nhanh nhất phải đến cuối ngày 1/5 mới có xe cho khách hàng khác thuê.

“Bên mình chỉ nhận khách thuê theo combo 4 ngày, không cho thuê ngày lẻ. Khách hàng sẽ được giao xe tận nơi, mức giá tùy vào dòng xe, đời xe cũ hay mới. Cửa hàng cũng đang nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe từ đối tác khác để đáp ứng nhu cầu thị trường trong những ngày cuối"- anh Hùng nói.

Cũng theo anh Hùng, nguyên nhân giá tăng là do ngày lễ nhu cầu đi lại cao nên phải tăng giá khoảng 50% để bù đắp khấu hao cho xe. Ngược lại, phía cho thuê xe sẽ cung cấp các giấy tờ xe cho khách hàng, như giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy đăng kiểm bao gồm các loại phí đã đóng. Người thuê chỉ cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ như giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu.

Muốn chủ động về thời gian đi lại trong dịp nghỉ lễ, anh Huy Hùng (Ba Đình, Hà Nội) thuê một chiếc xe 7 chỗ của hãng Innova có giá 1,7 triệu đồng/ngày.

“Muốn xe mới, mẫu đẹp, thì phải chịu giá cao. Tôi còn phải đặt cọc cách đây 2 tuần thì mới có xe ưng ý. Ngoài ra, cửa hàng còn có quy định không chạy quá 250km/ngày và nếu phát sinh sẽ tính thêm 3.000 đồng/km”, anh Hùng kể.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: