“Thương ơi lòng mẹ!” - món quà tri ân ý nghĩa của NSƯT Tố Nga ra mắt dịp 20/10

Chủ nhật, 20/10/2019 08:49 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi phát hành album vol 10 “Tiếng hát chim Đa Đa”, chỉ chưa đầy 1 tháng sau, NSƯT Tố Nga đã vừa chính thức ra mắt album vol 11 “Thương ơi lòng mẹ!” nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10).

Báo Công luận

Các album này đều nằm trong dự án kỷ niệm 25 năm ca hát của Tố Nga và điều đó đã thể hiện sức làm việc không mệt mỏi, tràn đầy năng lượng của Tố Nga trên chặng đường nghệ thuật.

Dù không thực hiện liveshow đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ như dự định, nhưng Tố Nga đã gây ấn tượng mạnh khi liên tục phát hành các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng. Nhờ vậy mà điều khá thú vị là gần đây trên các hội chơi Audio vốn nổi tiếng là kỹ tính về phần “nghe” thường phát các bài hát của Tố Nga, lấy ca khúc để làm đề bài cho các phần thi âm thanh.

Album “Thương ơi lòng mẹ!” bao gồm các ca khúc: “Thương ơi lòng mẹ” (sáng tác Phạm Phương Thảo), “Ru xưa” (sáng tác Mai Đức Hùng), “Thương quê” (Thơ Phương Thảo - nhạc Tố Nga), “Lời ru” (sáng tác Lê Minh), “Điều không thể mất” (sáng tác Ngọc Châu - song ca cùng bé Bảo Châu), “Xa quê” (Trần Văn Cường), “Con sông tuổi thơ tôi” (Tuấn Phương - song ca cùng ca sĩ Minh Đức), “Trở về” (Tuấn Phương), “Mẹ tôi” (sáng tác Trần Tiến).

72619579_642604353216411_2052409079409672192_n_ytlb

Album CD Vol 11 “Thương ơi lòng mẹ!” là dự án khá đặc biệt của Tố Nga trong năm. "Hát về mẹ luôn là niềm hạnh phúc cháy bỏng và tình cảm xúc động lớn lao của các ca sĩ và Nga cũng thế. Hát từ lòng tri ân, tình cảm, nỗi nhớ và ăm ắp những kỷ niệm về mẹ, về làng quê như là cách "chèo con đò nhỏ" ngược sông, ngược nắng, ngược gió về với ngày xưa ấy, về với vòng tay mẹ, với tuổi thơ mình", NSƯT Tố Nga chia sẻ.

Nếu ở album Vol 10 “Xin đừng trách Đa Đa”, Tố Nga khá táo bạo khi kết hợp dân gian cùng bolero, nhạc trữ tình thì với album vol 11, Tố Nga lại bỗng trở về hoàn toàn là một giọng hát dân gian ngọt ngào, da diết, đắm say với các ca khúc mang âm hưởng dân gian Bắc Bộ, Trung Bộ và một chút trữ tình.

Tình mẹ trong album của Tố Nga không chỉ là mẹ của mỗi người mà còn là Mẹ non sông. Các ca khúc trong album được Tố Nga sắp xếp khéo léo giữa các ca khúc về tình mẹ và tình cảm đối với Mẹ non sông, cả hai thứ tình cảm ấy hòa quyện vào nhau, đong đầy trong từng lời hát.

726674237025161802553881446842459022688256n-1571382811403369471535

Đặc biệt, trong album có 02 ca khúc dân gian khá mới mẻ là “Thương ơi lòng mẹ” và “Thương quê”. Ca khúc “Thương ơi lòng mẹ” là một sáng tác mới về mẹ của ca sĩ Phạm Phương Thảo, là ca khúc mà Tố Nga rất "mê" nên đã lấy làm tựa đề album. Tố Nga bày tỏ: "Nói đến mẹ là nói đến "thương", vì nói "yêu" không đủ, tôi rất thích ca từ giai điệu nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình thương đến tận gan ruột dành cho mẹ của bài hát".

Album “Thương ơi lòng mẹ!” không chỉ khắc họa hình ảnh của người mẹ, của quê hương trong một bức tranh âm nhạc trọn vẹn hòa quyện giữa mẹ và quê hương, mà đây còn là album chị muốn dành tặng con trai chị. "Con trai của Tố Nga đang tuổi lớn, Tố Nga muốn dạy cho con về cuộc sống, cách sống và đặc biệt là sự thấu hiểu, biết ơn đến với mẹ, với quê hương. Tôi muốn nhắc nhở con rằng con sẽ lớn lên, sẽ trở thành người đàn ông, là chỗ dựa, "bờ vai" của mẹ. Những ca khúc mà Nga chọn trong album chắc chắc sẽ giúp con hiểu hơn về mẹ, về quê hương..." – NSƯT Tố Nga chia sẻ.

fli9738-copy-1571382811405182274170-crop-1571382882062515938892

Tố Nga tin rằng, những ai nghe album “Thương ơi lòng mẹ!” của chị sẽ có thời gian tĩnh lại để nhớ đến những kỷ niệm đẹp nhất về mẹ, sẽ thấu hiểu hơn tình mẹ và yêu thương mẹ nhiều hơn. Người trẻ sẽ muốn chạy đến bên mẹ, muốn được nũng nịu, chở che. Người đã đi qua quá nửa cuộc đời, khi tóc đã hoa râm lại rưng rưng nước mắt nhớ về những năm tháng bần hàn của cuộc đời, những năm tháng tuổi thơ chứng kiến bao khó nhọc vất vả của mẹ để có mái ấm gia đình, để con có những bữa ăn no, giấc ngủ ấm... Để rồi cũng lại khắc khoải trong lời ru, trào nước mắt khi nhớ về mẹ...

P.V

Tin khác

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Sôi nổi và hấp dẫn các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư năm 2024

(CLO) Cùng với các nghi lễ, các hoạt động, trò chơi dân gian tại Lễ hội Hoa Lư cũng là nguồn sử liệu vô cùng quý giá góp phần làm sáng rõ một giai đoạn quan trọng trong dòng chảy lịch sử Việt Nam.

Đời sống văn hóa
Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

Hội thi chèo thuyền tại lễ Hội hoa lư năm 2024

(CLO) Ngày 18/4/2024, Hội nông dân huyện Hoa lư đã tổ chức Hội thi chèo thuyền khéo tại lễ Hội hoa lư năm 2024. Hội thi có sự tham gia của đội thi xã Trường Yên, Ninh Xuân và Ninh Hải.

Đời sống văn hóa
Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử'

(CLO) Bảo tàng Ninh Bình đã tổ chức trưng bày hình ảnh và hiện vật phục vụ Lễ hội Hoa Lư năm 2024 với chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư-Theo dòng lịch sử" trong 3 ngày (17-19/4/2024).

Đời sống văn hóa
Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

Quần thể Danh thắng Tràng An góp mặt trên 'bảo tàng số' Google Arts & Culture

(CLO) Triển lãm trực tuyến về Quần thể danh thắng Tràng An trên Google Arts & Culture chính thức ra mắt ngày 18/4, với sự hỗ trợ của Google Arts & Culture và UNESCO World Heritage.

Đời sống văn hóa
Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

Linh thiêng “Quốc Ẩm Việt Trà” dâng lên Quốc tổ Hùng Vương

(CLO) Cùng với lễ giỗ tổ tại Đất tổ - Đền Hùng Phú Thọ, người dân vùng đất Tây nguyên cũng hướng về và thành kính tổ chức lễ Giỗ tổ tại quần thể di tích Đền Hùng trên núi Phượng Hoàng trấn linh, đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Đời sống văn hóa