Thưởng Tết 2024 có thể tăng, người lao động giảm bớt áp lực "cơm áo gạo tiền"

(CLO) Tình hình kinh tế năm nay tốt hơn, có thể thưởng Tết của người lao động sẽ tăng, nhưng tăng mức nào thì cần phải chờ đợi báo cáo của các địa phương, doanh nghiệp.

Vật giá leo thang, người lao động chờ được thưởng Tết

Chỉ còn 3 tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ở thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Nhiều người lao động cũng kỳ vọng, năm nay sẽ được thưởng “mạnh tay”, vì mặt bằng giá cả đã tăng khá mạnh, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu.

Bà Đỗ Thị Hương, một công nhân may ở Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, mặc dù năm nay có tăng lương, từ 9 triệu đồng/tháng lên 9,8 triệu đồng/tháng, tuy nhiên giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu, như gạo, một số loại thịt, rau quả đều tăng.

thuong tet 2024 co the tang nguoi lao dong giam bot ap luc com ao gao tien hinh 1

Ảnh minh họa. (Nguồn: M10)

“Ngay cả giá nhà thuê cũng tăng thêm 10%, lý do chủ nhà đưa ra là 3 năm dịch bệnh không tăng giá, thì năm nay tăng bù”, bà Hương nói.

Bà Hương thừa nhận, năm 2023 các doanh nghiệp may đang gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng xuất khẩu, nên việc thưởng Tết tăng mạnh là khó xảy ra, nhưng bà vẫn kỳ vọng nhỉnh hơn năm ngoái.

“Thương Tết năm ngoái giảm mạnh, chỉ khoảng 10 triệu đồng/người, do công ty gặp khó khăn, năm nay mặc dù khởi sắc hơn, nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ công suất, nên tôi chỉ mong tăng thêm đôi chút cho người lao động giảm gánh nặng chi tiêu ngày Tết”, bà Hương nói.

Trong khi đó, ông Đặng Anh Đức, nhân viên kinh doanh chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng cho biết, năm ngoái chỉ được thưởng Tết 5 triệu đồng, không kèm theo tháng lương thứ 13, vì lãnh đạo doanh nghiệp kêu khó khăn.

Tuy nhiên, năm nay kinh tế có phần khởi sắc, ông Đức kỳ vọng sẽ có thưởng kèm theo tháng lương thứ 13.

“Tôi làm việc ở đây được 5 năm, trước dịch, thưởng Tết có thể coi là tươm tất với tháng lương thứ 13 và thưởng, khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, từ năm 2020 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên thưởng Tết chỉ có tính chất tượng trưng là chính. Năm nay, tình hình kinh tế tốt hơn, nên có thể thưởng sẽ cao hơn năm ngoái”, ông Đức nói.

Có thể thưởng Tết năm nay sẽ cao hơn mọi năm

 Trên báo chí, lãnh đạo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã có Công văn trình Bộ về việc yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2024 của doanh nghiệp đối với người lao động.

thuong tet 2024 co the tang nguoi lao dong giam bot ap luc com ao gao tien hinh 2

Có thể thưởng Tết năm nay sẽ cao hơn mọi năm. (Ảnh: DM)

Thời hạn báo cáo tình hình tiền lương và thưởng Tết của doanh nghiệp đối với người lao động năm nay tương tự năm ngoái, vào ngày 25/12. 

Lãnh đạo Cục cho biết, tình hình kinh tế năm nay tốt hơn, có thể thưởng Tết của người lao động sẽ tăng, nhưng tăng mức nào thì cần phải chờ đợi báo cáo của các địa phương, doanh nghiệp.

Trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng có văn hóa thưởng Tết. Nhiều doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp FDI không hề có văn hóa thưởng Tết, hay thưởng thêm tháng lương thứ 13. Thay vào đó, các doanh nghiệp này trả mức lương cao đều 12 tháng.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có thể được nhận tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác theo quy chế đã công bố của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động trong mọi trường hợp. Khoản thưởng được đưa ra căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: