Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật nhắm đến kiềm chế Trung Quốc

(CLO) Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ có thể vẫn tranh cãi gay gắt, nhưng về sự cấp bách phải có một chiến lược toàn diện của Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn cầu, bao gồm cả trên đất Mỹ, hai bên đã nhất trí.
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp đầy thử thách ở Alaska vào tháng trước trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai bên. © Reuters

Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc gặp đầy thử thách ở Alaska vào tháng trước trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai bên. © Reuters

Bài liên quan

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Những dự luật đang chờ Thượng viện Mỹ thông qua

Thượng viện Mỹ thông qua gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

Hôm thứ Tư (21/4), Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Cạnh tranh Chiến lược năm 2021 - một đạo luật lưỡng đảng sâu rộng đặt ra một cách tiếp cận chiến lược đối với Bắc Kinh. Dự luật này hiện được đưa ra để bỏ phiếu bởi toàn thể Thượng viện. 

Dài gần 300 trang, đạo luật bao gồm các khía cạnh khác nhau, từ chiến lược ngoại giao, triển khai quân sự, cạnh tranh các giá trị, đến kiềm chế 'hành vi kinh tế quốc tế săn mồi' của Trung Quốc và tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ'.

Đạo luật lưu ý rằng 'rõ ràng là Trung Quốc đã chọn theo đuổi một mô hình quản trị ngày càng độc đoán trong nước thông qua việc gia tăng các hạn chế đối với quyền tự do cá nhân'.

'Để đáp lại quyết định chiến lược này của Trung Quốc, Hoa Kỳ đã bị buộc phải kiểm tra lại và sửa đổi chiến lược của mình đối với Trung Quốc', dự luật nêu rõ các mục tiêu như duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ và duy trì một nền tự do và trật tự quốc tế.

Các kế hoạch chi tiêu trong dự luật bao gồm 300 triệu USD hàng năm cho Quỹ Chống ảnh hưởng của Trung Quốc để hỗ trợ hành động rộng rãi - từ thúc đẩy sự minh bạch ở các quốc gia Vành đai và Con đường đến chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch trực tuyến - chống lại 'ảnh hưởng xấu' của Bắc Kinh.

100 triệu USD khác sẽ được chuyển cho Đối tác An ninh mạng và Kết nối Kỹ thuật số để giúp Washington làm việc với các nước ngoài về công nghệ, bao gồm cả việc giúp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số ở các thị trường mới nổi và thúc đẩy xuất khẩu công nghệ của Mỹ.

Trong nước, dự luật sẽ tài trợ cho các chương trình bao gồm một chương trình giúp các công ty Mỹ chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

Tại sân sau của mình là Mỹ Latinh, Mỹ sẽ chống lại các hoạt động cho vay của Trung Quốc bằng cách thúc đẩy tăng vốn cổ phần của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ thêm 80 tỷ USD trong vòng 5 năm.

Tuần trước, Ủy ban Thương mại Thượng viện đã tổ chức phiên điều trần lập pháp về Đạo luật Biên giới Vô tận, một dự luật nổi bật khác trong gói với trọng tâm là cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc.

Dự luật, được Schumer và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Todd Young đưa ra lần đầu tiên vào năm 2020, sẽ ủy quyền 110 tỷ USD trong vòng 5 năm tới để tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến của Hoa Kỳ về khoa học và công nghệ với những mục đích sử dụng thực tế.

Đạo luật Biên giới Vô tận cũng đã nhận được sự đồng tình từ chính quyền của Tổng thống Joe Biden, vốn cho rằng việc tăng cường khả năng cạnh tranh của Mỹ so với của Trung Quốc là ưu tiên của họ.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki gọi sự ra đời của Đạo luật Biên giới Vô tận là 'một dấu hiệu đáng khích lệ nữa về sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với việc đầu tư vào khả năng cạnh tranh của Mỹ'.

Bà nói: 'Chúng tôi mong muốn được làm việc với Quốc hội để định hình rõ hơn luật này nhằm đổi mới vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ về khoa học và công nghệ và đảm bảo rằng chúng tôi phát triển và sản xuất các công nghệ của tương lai'.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: