Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine giữa căng thẳng với Nga

Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Jim Risch ủng hộ dự luật tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine - Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa Jim Risch ủng hộ dự luật tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lãnh đạo Ukraine ký luật gọi quân nhân nhập ngũ giữa căng thẳng với Nga

Chiến tranh, nỗi sợ hãi của người dân ở biên giới Nga và miền đông Ukraine

EU cảnh báo 150 nghìn lính Nga ở biên giới Ukraine

Đạo luật Đối tác An ninh Ukraine, được thông qua bằng biểu quyết, cho phép tài trợ quân sự nước ngoài 300 triệu USD, trong đó 150 triệu USD sẽ phải tuân theo các điều kiện.

Dự luận này cần được sự ủng hộ đa số và thông qua tại Thượng viện, Hạ viện trước khi được Tổng thống Joe Biden ký để trở thành luật.

Ukraine đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong cuộc đối đầu với Moscow về việc tập trung quân đội Nga ở biên giới phía đông và ở Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Kyiv và Moscow đã đổ lỗi cho nhau đối với việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực phía đông Donbass, nơi quân đội Ukraine đã chiến đấu với các lực lượng do Nga hậu thuẫn trong một cuộc xung đột mà Kyiv cho biết đã khiến 14.000 người thiệt mạng kể từ năm 2014.

"Người Ukraine có quyền lựa chọn tương lai của mình và dự luật này góp phần vào việc đó bằng cách hỗ trợ các cải cách quân sự kiểu phương Tây, trang bị quân sự sát thương và không sát thương để tự vệ trước Nga và hỗ trợ ngoại giao của Mỹ cho các cuộc đàm phán hòa bình", Thượng nghị sĩ Jim Risch, đảng viên Cộng hòa hàng đầu của Ủy ban đối ngoại cho biết trong một thông cáo.

Dự luật có một sửa đổi từ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz yêu cầu Bộ Ngoại giao xác định liệu 20 tàu, bao gồm Akademik Cherskiy, Umka và Errieit, có phải chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ vì đã giúp xây dựng đường ống Nord Stream 2 hay không, một dự án mang Khí đốt của Nga tới Đức dưới biển Baltic. Việc xác định được yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Đường ống Nord Stream 2 hay Dòng chảy phương Bắc do công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom (GAZP.MM) và các đồng minh phương Tây dẫn đầu sẽ qua mặt Ukraine, tước đi hàng tỷ USD phí vận chuyển và có khả năng làm suy yếu nỗ lực của nước này chống lại sự xâm lược của Nga.

Tổng thống Joe Biden cho biết đường ống này là một thỏa thuận tồi đối với châu Âu, nhưng dự án đã hoàn thành khoảng 95%.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: