Thủy điện Rào Trăng 3: Dừng toàn bộ hoạt động để giám định sự cố

(CLO) Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chủ đầu tư phải ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng ở thủy điện Rào Trăng 3 để giám định sự cố, đánh giá mức độ an toàn sau sự cố khiến 17 người chết và mất tích.
Dừng toàn bộ hoạt động để giám định sự cố tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TL.

Dừng toàn bộ hoạt động để giám định sự cố tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: TL.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hôm 5/11, xác nhận ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công văn yêu cầu khắc phục hậu quả, kiểm tra và đánh giá sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền khiến 17 người chết và mất tích.

Theo đó, đối với chủ đầu tư công trình trên là Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3 phải ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng tại công trình; đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng để tìm kiếm người bị mất tích và thực hiện chế độ hỗ trợ, giải quyết chế độ chính sách cho người bị nạn.

Các sở Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai các công việc kiểm tra, giám định sự cố.

Riêng đối với Sở Công Thương phải có văn bản đề nghị Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) hỗ trợ việc kiểm tra, đánh giá cụ thể về sự cố.

Dựa trên chỉ đạo này, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có công văn gửi Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp kiến nghị đánh giá mức độ an toàn đối với khu vực nhà máy thuộc dự án thủy điện Rào Trăng 3.

Vào ngày 12/10, tại công trình này xảy ra vụ trượt lở quả đồi sau nhà điều hành khiến 5 người chết, 12 người mất tích.

Ngày 27/10, chủ đầu tư dự án này đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về vụ sạt lở trên.

Ngày 30/10, đoàn kiểm tra các hạng mục công trình và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức, nhận định khu vực nhà máy có nguy cơ mất an toàn rất cao, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: