Thụy Điển thắt chặt luật sở hữu súng sau vụ thảm sát ở trường học

(CLO) Chính phủ cánh hữu Thụy Điển cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ thắt chặt luật về súng sau vụ xả súng hàng loạt chết chóc nhất nước này tại một trung tâm giáo dục người lớn.

Mười người đã bị bắn chết tại trường Campus Risbergska ở Orebro vào thứ Ba vừa rồi, trước khi thủ phạm - một người Thụy Điển sống ẩn dật 35 tuổi - tự sát. Cảnh sát cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng nào về động cơ ý thức hệ cho đến nay.

Chính phủ Thụy Điển đã nhất trí với những thành viên cực hữu trong quốc hội về việc thắt chặt quy trình thẩm định những người nộp đơn xin giấy phép sở hữu súng và siết chặt một số loại vũ khí bán tự động.

thuy dien that chat luat so huu sung sau vu tham sat o truong hoc hinh 1

Hiện trường vụ xả súng ở Thụy Điển. Ảnh: BPI

Báo cáo cho biết AR-15, một loại súng trường tấn công được thiết kế theo kiểu quân sự đã được sử dụng trong nhiều vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, là loại súng mà họ muốn cấm.

"Trước vụ xả súng kinh hoàng ở Orebro hồi đầu tuần này, chúng tôi tin rằng biện pháp cân bằng đúng đắn là bãi bỏ quy định và cấm loại vũ khí đó", Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strommer nói với Reuters.

Ông cho biết hiện vẫn chưa rõ loại súng nào được sử dụng trong vụ tấn công ở Orebro và việc cấm vũ khí AR-15 sẽ là một "biện pháp phòng ngừa".

"Chúng tôi biết rằng loại vũ khí này, sau một số thay đổi, có thể trở nên rất nguy hiểm và nó cũng đã được sử dụng trong các vụ xả súng như vậy ở các quốc gia khác", ông nói.

Súng trường AR-15 đã được cấp phép sử dụng trong săn bắn kể từ năm 2023 và Strommer cho biết khoảng 3.500 khẩu đã được cấp phép kể từ đó.

"Chúng ta phải đảm bảo rằng chỉ những người phù hợp mới có súng ở Thụy Điển", Thủ tướng Ulf Kristersson phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Latvia.

Cảnh sát không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng trong vụ tấn công, chỉ nói rằng có ba khẩu súng trường được cấp phép cho nghi phạm giết người được tìm thấy gần xác chết của anh ta. Truyền thông địa phương đưa tin anh ta có giấy phép săn bắn.

Thụy Điển có mức độ sở hữu súng cao theo tiêu chuẩn châu Âu. Số liệu năm 2017 của Small Arms Survey, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho thấy có khoảng 2,3 triệu khẩu súng do dân thường ở Thụy Điển sở hữu. Tức là khoảng 23 khẩu súng trên 100 người, so với tỷ lệ 120 khẩu ở Mỹ và 4,6 khẩu ở Anh.

Theo thông tin do chính quyền địa phương cung cấp, ngôi trường xảy ra vụ xả súng có khoảng 2.700 học sinh, trong đó có khoảng 800 người theo học các khóa học tiếng Thụy Điển dành cho người nhập cư.

Hoàng Huy (theo SWN, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: