Thủy quân lục chiến Mỹ đến Los Angeles, biểu tình nhập cư vẫn tiếp diễn

(CLO) Hàng trăm lính thủy quân lục chiến Mỹ đã đến Los Angeles vào thứ Ba theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, người cũng đã triển khai 4.000 quân Vệ binh Quốc gia để dập tắt các cuộc biểu tình nhập cư tại thành phố này.

Tuy nhiên, Los Angeles vẫn tiếp tục chứng kiến ​​ngày biểu tình thứ năm công khai và đầy bạo lực kể từ khi chính quyền Mỹ phát động một loạt các cuộc truy quét nhập cư vào thứ Sáu tuần trước.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết, khoảng 700 lính thủy đánh bộ đang ở khu vực tập kết tại bãi biển Seal Beach, cách Los Angeles khoảng 50 km về phía nam, chờ triển khai đến các địa điểm cụ thể.

Trước đó, bang California đã kiện ông Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ vào thứ Hai, tìm cách ngăn chặn việc triển khai quân đội liên bang, sau đó vào thứ Ba đã tìm kiếm một phán quyết ngay lập tức về sự tham gia của quân đội vào việc thực thi pháp luật. Thẩm phán đã ấn định phiên điều trần về câu hỏi đó vào thứ Năm.

Lực lượng an ninh hoạt động tại Los Angeles vào ngày 10/6

Thủy quân lục chiến được huấn luyện cho các cuộc xung đột trên khắp thế giới - từ Trung Đông đến châu Phi - và cũng được sử dụng để triển khai nhanh trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như đe dọa các đại sứ quán Hoa Kỳ. Một số đơn vị cũng học các kỹ thuật kiểm soát bạo loạn và đám đông.

Thị trưởng Los Angeles thuộc Đảng Dân chủ, Karen Bass, nhấn mạnh tại một cuộc họp báo rằng tình trạng bất ổn chỉ giới hạn ở một vài khu phố và bà đang cân nhắc áp dụng lệnh giới nghiêm tại trung tâm thành phố Los Angeles để ngăn chặn bạo lực trong khu vực, bao gồm cả tình trạng cướp bóc các cửa hàng.

Bà phân biệt giữa phần lớn người biểu tình phản đối một cách hòa bình để ủng hộ người nhập cư và một số ít những kẻ kích động mà bà đổ lỗi cho bạo lực và cướp bóc.

Bà cho biết bà dự định gọi điện cho Trump vào thứ Ba. "Tôi muốn bảo ông ấy dừng các cuộc đột kích lại", bà nói. Ông Trump tuyên bố rằng việc triển khai quân đội của mình bằng cách mô tả các cuộc biểu tình là một cuộc chiếm đóng bạo lực.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ cho biết Los Angeles sẽ "cháy rụi ngay bây giờ" nếu không có đợt triển khai, và quân đội vệ binh sẽ ở lại cho đến khi không còn nguy hiểm.

Các cuộc biểu tình hôm thứ Ba vẫn chứng kiến một số cuộc đụng độ, với một số người biểu tình ném đá vào cảnh sát, chặn đường cao tốc và đốt cháy xe hơi. Cảnh sát đã đáp trả bằng các loại đạn "ít gây chết người" như đạn tiêu, cũng như lựu đạn gây choáng và hơi cay.

Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ đã bắt giữ hơn 100 người vào thứ Hai, nâng tổng số người bị bắt giữ trong khu vực kể từ thứ Bảy lên hơn 180.

Các cuộc biểu tình tập trung bên ngoài Trung tâm giam giữ Metropolitan, nơi giam giữ nhiều người nhập cư trái phép bị bắt giữ. Chính quyền Mỹ đã tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc truy quét người nhập cư để đáp trả.

Các chủ doanh nghiệp ở khu phố Little Tokyo của Los Angeles - nơi xảy ra một số cuộc đụng độ dữ dội nhất giữa cảnh sát và người biểu tình vào đêm thứ Hai - đã phải rửa sạch các hình vẽ bậy trên cửa sổ cửa hàng và quét rác vào thứ Ba.

Mọi tòa nhà trên các con phố chính của Little Tokyo đều bị vẽ bậy, ngoại trừ văn phòng luật sư công vẫn còn nguyên vẹn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: