Thuỵ Sĩ lần đầu nhập khẩu vàng của Nga sau xung đột với Ukraine

Thứ tư, 22/06/2022 19:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thụy Sĩ đã nhập khẩu vàng của Nga vào tháng 5 vừa qua. Đây là lần đầu tiên Thuỵ Sĩ nhập khẩu vàng của Nga kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine diễn ra.

Hơn 3 tấn vàng đã được chuyển đến Thụy Sĩ từ Nga vào tháng 5 vừa qua, theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Thụy Sĩ. Đó là chuyến hàng đầu tiên giữa các nước kể từ tháng 2 đầu năm.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga không nhắm trực tiếp vào các lô hàng vàng thương mại nhưng nhiều ngân hàng, chủ hàng và nhà máy lọc dầu đã ngừng giao dịch với kim loại của Nga sau khi cuộc gây hấn ở Ukraine bắt đầu.

thuy si lan dau nhap khau vang cua nga sau xung dot voi ukraine hinh 1

Thụy Sĩ là trung tâm tinh chế và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới và Nga là một trong những nhà sản xuất vàng thỏi lớn nhất thế giới. (Nguồn: REUTERS / Denis Balibouse)

Theo Reuters, Thụy Sĩ đã nhập khẩu 3,1 tấn vàng trị giá khoảng 200 triệu USD từ Nga trong tháng 5. Các chuyến hàng chiếm khoảng 2-3% lượng vàng nhập khẩu vào Thuỵ Sĩ - trung tâm tinh luyện vàng quan trọng của thế giới trong tháng trước.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức trung bình khoảng 2 tấn vàng/tháng được Thụy Sĩ nhập khẩu từ Nga trong 12 tháng tính đến tháng 2 đầu năm.

Nó cũng có thể đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức về vàng thỏi của Nga, thứ đã trở thành điều cấm kỵ sau cuộc xung đột. Hầu hết các nhà tinh chế đã thề sẽ chấp nhận vàng mới từ Nga sau khi Hiệp hội Thị trường vàng thỏi London loại bỏ các nhà chế tạo của Nga khỏi danh sách được công nhận.

Mặc dù đó được coi là lệnh cấm trên thực tế đối với vàng tươi của Nga từ thị trường London, một trong những thị trường lớn nhất thế giới, nhưng các quy tắc không cấm vàng của Nga được chế tác bởi các nhà máy tinh luyện khác. Thụy Sĩ là nơi có 4 nhà máy tinh luyện vàng lớn, chịu trách nhiệm xử lý 2/3 lượng vàng trên thế giới.

Hầu như tất cả vàng đã được hải quan đăng ký là để tinh chế hoặc chế xuất dạng khác, cho thấy một trong những nhà máy tinh chế của đất nước đã lấy nó. Bốn công ty lớn nhất là MKS PAMP SA, Metalor Technologies SA, Argor-Heraeus SA và Valcambi SA cho biết họ không lấy kim loại này.

Vào tháng 3, ít nhất hai nhà máy tinh chế vàng lớn đã từ chối nấu chảy lại vàng thỏi của Nga mặc dù các quy tắc thị trường cho phép họ làm như vậy. Những công ty khác, chẳng hạn như Argor-Heraeus, cho biết họ sẽ chấp nhận các sản phẩm được tinh chế ở Nga trước năm 2022, miễn là có tài liệu chứng minh rằng làm như vậy sẽ không mang lại lợi ích tài chính cho một cá nhân hoặc tổ chức Nga.

Một số bên mua vẫn cảnh giác với các kim loại quý của Nga, bao gồm cả các thanh được đúc trước cuộc xung đột vẫn có thể giao dịch được ở các thị trường phương Tây.

Bên cạnh đó, Thụy Sĩ đã nhập khẩu một lượng nhỏ palladium từ Nga - nước khai thác kim loại này lớn nhất thế giới - kể từ tháng 4.

Về mặt xuất khẩu, lượng vàng xuất khẩu của Thụy Sĩ sang Trung Quốc giảm trong tháng 5 nhưng xuất khẩu sang Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ vàng thỏi lớn nhất.

Sơn Tùng (Theo BloombergReuters)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

Techcombank huy động thành công khoản vay hợp vốn thứ tư trị giá 200 triệu USD

(CLO) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) huy động thành công khoản vay hợp vốn trị giá 200 triệu USD. Đây là giao dịch hợp vốn thứ 4 của Techcombank, thu hút 15 ngân hàng tham gia với tỉ lệ đăng ký cho vay dư ở mức cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

Các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Mỹ kêu gọi Nhà Trắng áp thuế đối hàng nhập khẩu từ châu Á

(CLO) Một nhóm các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Mỹ đã kiến nghị lên Tổng thống Joe Biden kêu gọi áp thuế nhập khẩu đối với tấm pin nhập khẩu từ Campuchia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Lý do: giá thấp đang ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của họ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới vì bán ôtô điện giá rẻ?

(CLO) Trong khi các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và châu Âu đang vật lộn với nhu cầu xe điện yếu, Trung Quốc đang tung ra ngày càng nhiều xe điện cỡ nhỏ và giá rẻ nhằm chiếm lĩnh thị trường ôtô trong nước và các thị trường khác ở châu Á.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

Việt Nam vượt mặt Nhật Bản khi xuất khẩu hải sản sang Singapore

(CLO) Để có thể giữ vững và nâng cao thứ hạng, tăng thị phần và tăng giá trị xuất khẩu thủy sản sang Singapore, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt hàng thủy sản. 

Thị trường - Doanh nghiệp
Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

Diễn đàn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững: Cơ hội và thách thức

(CLO) Diễn đàn Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh, Thúc đẩy tăng trưởng bền vững sẽ là một bước quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ ý kiến và đề xuất các giải pháp tiên tiến để đối mặt với những thách thức và khai thác những cơ hội trong thời đại số hóa và bảo vệ môi trường.

Thị trường - Doanh nghiệp