Tích cực thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

(NB&CL) Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu và coi đây là khâu đột phá trong đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, tăng thu ngân sách cho địa phương.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa của Lai Châu với Trung Quốc. Năm 2001 cửa khẩu này mở cửa và được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới. Tháng 12/2005, Ma Lù Thàng khai trương, có diện tích rộng 43 ha với các dịch vụ: Thương mại, du lịch, khu vui chơi giải trí… Đây là đầu mối kết nối với các Khu kinh tế trên địa bàn huyện Phong Thổ và các địa phương lân cận. Vì thế, Khu kinh tế và cửa khẩu biên giới Ma Lù Thàng được coi là mũi nhọn để phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu.

Ông Đào Ngọc Sơn- Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng chia sẻ: “Người lính Hải quan chúng tôi, ở bất kỳ vị trí công tác nào, luôn phải giữ phong thái uy nghiêm mà thân thiện, gần gũi mà cứng rắn. Bởi chúng tôi lấy quy định pháp luật làm chuẩn mực thực thi nhiệm vụ và lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu hướng đến. Ngành Hải quan đang nỗ lực cải cách, hiện đại hóa từng ngày, đó là cơ sở cho đào tạo, bố trí, luân chuyển cán bộ, tiến tới tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức trên cơ sở vị trí việc làm, góp phần chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực… góp phần thúc đẩy phát triển Ngành ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả”.

Ông Đào Ngọc Sơn (bên phải) trong cuộc hội đàm với Hải quan Trung Quốc.

Ông Đào Ngọc Sơn (bên phải) trong cuộc hội đàm với Hải quan Trung Quốc.

Năm 2018, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu. Với các giải pháp mang tính đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính; quản lý giá, mã thuế hàng hóa; vận hành tốt hệ thống công nghệ thông tin và các phần mềm ứng dụng, đảm bảo an ninh, an toàn mạng và cơ sở dữ liệu đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đảm bảo thông quan nhanh chóng, hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh.

Việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, giảm bớt một số giấy tờ như: Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản, Giấy chứng nhận đầu tư đề nghị chỉ nộp một lần vào lô hàng xuất khẩu đầu tiên đối với doanh nghiệp thường xuyên xuất khẩu ổn định một mặt hàng khoáng sản; hướng dẫn xét miễn thuế đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ gia công bị hư hỏng; hồ sơ, thủ tục hoàn thuế đối với trường hợp xác định lại trị giá tính thuế hàng xuất khẩu và Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn cấp Vilas; xử lý thuế trong trường hợp tờ khai hủy đã nộp thuế… Chính điều này đã tạo cơ hội tốt cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn phát triển kinh tế ngày càng vững mạnh. Góp phần thúc đẩy địa phương phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh Lai Châu.

Trong năm 2018, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng có tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 4,5 triệu USD. Trong đó: Xuất khẩu đạt 32,5 triệu USD; nhập khẩu 14,3 triệu USD. Mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu là nông sản. Thu ngân sách Nhà nước đạt 35,2 tỷ đồng. Trong đó thuế NK đạt 2,7 tỷ đồng, thuế VAT đạt 32,4 tỷ đồng. Vượt chỉ tiêu giao thu ngân sách 2018 lên đến 586,8% tương đương 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và phòng chống ma túy đã được Chi Cục Hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác như: Thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan; ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê; thực hiện “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng’’...

Hiện nay, Cửa khẩu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 về tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu, thu nộp ngân sách. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, tư vấn giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư vào sản xuất kinh doanh và tham gia hoạt động thương mại - dịch vụ… Tuy nhiên để thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh tại cửa khẩu cần có một chợ trung tâm làm nơi giao thương hàng hoá cũng như trưng bày, giới thiệu các sản phẩm địa phương của người dân.

Như vậy, sau 17 năm thành lập và đi vào hoạt động, Cửa khẩu Ma Lù Thàng đã có bước phát triển vượt bậc. Hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang; quan hệ thương mại song phương giữa các địa phương hai bên biên giới phát triển mạnh... góp phần thúc đẩy mảnh đất miền biên cương Tổ quốc ngày càng phát triển.

Việt Cường - Đào Vinh - Bá Quỳnh - Cảnh Võ

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: