Theo đó vào chiều ngày 29/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự (CSGT-TT), Công an huyện Lương Sơn, Hoà Bình thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn.
Thông tin từ đội CSGT-TT huyện Lương Sơn cho biết, thực hiện Chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Lương Sơn về việc xử lý người điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn, đội CSGT-TT đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm như đầu giờ trưa, buổi tối từ 19h đến 23h.
Theo ghi nhận của PV, chỉ trong 2h đồng hồ từ 13h-15h chiều (29/11) hàng loạt trường hợp sau khi sử dụng rượu bia đã tham gia giao thông và bị xử phạt.
Đa phần những trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều viện lý do riêng như: Gia đình có việc, bị ép uống, không từ chối được...., và tất cả sau khi đã uống vẫn chủ quan tham gia giao thông trên đường.
Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị xử phạt.
Khoảng 13h50’, tổ công tác dừng, kiểm tra xe mô tô BKS 28G1-171.xx do một người đàn ông điều khiển, qua kiểm tra máy đo nồng độ cồn đã phát hiện người này vi phạm ở mức 0,39 mg/L khí thở, tổ công tác mời người đàn ông làm việc nhưng người này liên tục gọi điện thoại cầu cứu.
Người đàn ông được xác định là ông N.V.B. (SN 1965, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ông B. cho biết, bản thân cũng không muốn uống nhưng do phải tiếp khách ở đám cưới cháu gái nên bắt buộc phải sử dụng rượu bia.
Đối với trường hợp này, mức phạt sẽ từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng đối với xe máy.
Đến 14h, tổ công tác tiếp tục phát hiện ông N.M.T. (SN 1953, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn) vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/L., ông T. trình bày trước đó trong lúc ăn trưa cũng dùng một chút rượu.
Nhiều phương tiện sau khi thấy lực lượng CSGT đang chốt kiểm tra phương tiện, đã quay đầu bỏ chạy.
Lực lượng CSGT đã sử dụng bộ đàm chuyên dụng, chốt tại các điểm để nắm thông tin người vi phạm trên đường.
Đối với nhiều trường hợp quay đầu đã bị mời lại chốt kiểm tra.
Trao đổi với PV, Đại úy Vũ Xuân Điềm, tổ trưởng tổ công tác cho biết, bên cạnh việc xử phạt, chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền tại tất cả các nhà trường học trên địa bàn, các xã, thị trấn, các thôn xóm để người dân ý thức hơn về tác hại của rượu, bia. Chính nhờ áp dụng các công tác nghiệp vụ cũng như tuyên truyền, phổ biến tới người dân nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn huyện Lương Sơn đã giảm một cách rõ rệt.