Tiếp tục biểu tình ở Tây Ban Nha vì vụ lũ lụt năm ngoái

(CLO) Hơn 50.000 người đã biểu tình tại Valencia, Tây Ban Nha sau một năm kể trận lũ lụt thảm khốc, nhằm kêu gọi lãnh đạo khu vực từ chức.

Vào hôm thứ Bảy, hơn 50.000 người đã xuống đường biểu tình tại thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha để tưởng niệm niệm tròn một năm trận lũ lụt chết người năm ngoái, đồng thời phản đối cách chính quyền khu vực xử lý thảm họa này.

Người dân xuống đường tại thành phố Valencia, miền Đông Tây Ban Nha vào hôm thứ Bảy.

Những người biểu tình mang theo ảnh các nạn nhân, hô vang khẩu hiệu kêu gọi Chủ tịch Valencia Carlos Mazón từ chức. Họ cáo buộc ông đã phản ứng chậm chạp và thiếu trách nhiệm trước một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Chính quyền của ông Mazón đã nhận nhiều chỉ trích nặng nề vì chậm trễ phát cảnh báo lũ, khi phải đến 20 giờ 11 phút tối 29/10/2024 - hơn 12 giờ sau khi cơ quan khí tượng quốc gia ban hành mức cảnh báo cao nhất - tin nhắn cảnh báo mới được gửi tới điện thoại người dân.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, người dân cho biết, khi họ nhận được cảnh báo thì nước bùn đã bao vây xe hơi, nhấn chìm đường phố và tràn vào nhà cửa.

Trận lũ lụt kinh hoàng này đã ảnh hưởng tới 78 đô thị, chủ yếu ở vùng ngoại ô phía nam thành phố Valencia, cướp đi sinh mạng của 229 người trong khu vực. Thi thể nạn nhân gần đây nhất được tìm thấy là vào thứ Ba.

Gần một nửa số nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ lụt thảm khốc ở Valencia năm ngoái là những người từ 70 tuổi trở lên.

Các nhà hoạt động đã tổ chức các cuộc biểu tình định kỳ phản đối ông Mazón, thường diễn ra vào hoặc gần ngày dịp tròn tháng kể từ ngày thảm họa xảy ra.

Buổi lễ tưởng niệm cấp nhà nước sẽ được tổ chức vào đúng tròn một năm ngày xảy ra thảm kịch tại Valencia với sự tham dự của Vua Felipe và Thủ tướng Pedro Sánchez.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: