Tiết kiệm năng lượng, hướng tới tương lai

Tiết kiệm điện, đặc biệt vào mùa khô nóng luôn là mối quan tâm đối với nhiều ngành, cơ quan, đơn vị cũng như doanh nghiệp và cả người dân.

Thực hiện kế hoạch số 1914/KH-UBND, ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Công thương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp thực tế.

Nhiều yêu cầu rất cụ thể đã đặt ra: Chỉ sử dụng điều hòa khi nhiệt độ môi trường bên ngoài từ 30°C trở lên hoặc trong điều kiện thực sự cần thiết; ưu tiên sử dụng thông gió tự nhiên khi thời tiết cho phép; cài đặt nhiệt độ điều hòa tối thiểu từ 26°C trở lên, khuyến khích cài đặt từ 26-28°C, không điều chỉnh nhiệt độ xuống thấp trong thời gian ngắn để làm lạnh nhanh; tắt điều hòa trước khi kết thúc giờ làm việc tối thiểu 30 phút, khi rời phòng làm việc từ 30 phút trở lên hoặc khi phòng không có người. Đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa; không mở cửa khi điều hòa đang hoạt động; thực hiện kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ nhằm bảo đảm thiết bị vận hành hiệu quả, tiết kiệm điện…

z7979587258277-7197c704a0fc7cdc7e5da2307eefa886-20260627060901.png
Công ty cổ phần Tổng công ty thương mại Quảng Trị hoạt động SXKD gắn liền với tiết kiệm điện

Ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện. Thực hiện niêm yết, dán các thông báo, khẩu hiệu nhắc nhở về tiết kiệm điện tại các vị trí phù hợp như phòng làm việc, hành lang, khu vực công cộng để duy trì ý thức sử dụng điện tiết kiệm trong quá trình làm việc hàng ngày. Đồng thời, lồng ghép nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong các cuộc họp, sinh hoạt nội bộ nhằm hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, khoa học và bền vững”.

Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện, các đơn vị điện lực, trong đó có Điện lực Bố Trạch đã thường xuyên chú trọng đến các giải pháp quan trọng. Ông Phan Văn Hóa, Trưởng Chi nhánh Điện lực Bố Trạch, trao đổi: “Đơn vị đã tăng cường các biện pháp nhằm tiết kiệm điện đến mức tối đa có thể; quản lý vận hành lưới điện một cách an toàn, hiệu quả để giảm thiểu tổn thất điện năng ở mức thấp nhất; tư vấn cho các doanh nghiệp, các khách hàng lớn để sử dụng hiệu quả và vẫn tiết kiệm điện. Đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm điện khi sử dụng máy điều hòa không khí, đèn thắp sáng một cách phù hợp nhất; thường xuyên tăng cường, vận động mọi người cùng tham gia tích cực để chủ trương tiết kiệm điện ngày càng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả rõ ràng”.

Đối với khối doanh nghiệp, việc thực hiện tiết kiệm điện cũng là một “bài toán” sát sườn trong sản xuất kinh doanh. Công ty CP Tổng Công ty thương mại Quảng Trị, một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa dạng với nhiều ngành nghề, trải rộng trên nhiều địa bàn thì vấn đề tiết kiệm điện cũng trở nên bức thiết và cần tìm được hướng đi thích hợp, lâu dài bên cạnh việc tiết kiệm thông thường.

Ông Hồ Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, cho biết: “ Thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Chính phủ, đơn vị đã thực hiện hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là làm điện mặt trời áp mái theo hướng tự sản, tự tiêu cũng tiết kiệm đáng kể tiền điện; thứ hai là tiến hành thay các mô tơ, các thiết bị cũ bằng các mô tơ, thiết bị mới thì cũng tiết kiệm được 20% điện tiêu thụ và tối ưu hóa được sản xuất. Còn với việc vận hành thì với các nhà máy không phải sản xuất liên tục 24/24 giờ mỗi ngày thì tiến hành sản xuất ca 3, tránh những giờ cao điểm mà ngành chức năng đã khuyến cáo. Còn đối với những nhà máy sản xuất 24/24 giờ mỗi ngày thì sản xuất trong giờ cao điểm ít lại để giảm chi phí tiêu thụ điện”.

Xem thêm

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát từ 10/9

Không khí lạnh đầu mùa về sớm, Hà Nội chuyển mát

(CLO) Khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta, dự báo ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 10/9, sau đó mở rộng xuống trung du, đồng bằng và Bắc Trung Bộ, khiến Hà Nội chuyển mát.

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Sở GD&ĐT Đồng Tháp: Từ tư duy quản trị data đến khát vọng bứt phá bản đồ tri thức

Khép lại năm học 2025 - 2026 với những con số ấn tượng và dấu ấn chuyển đổi số toàn diện, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đồng Tháp không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mà còn vươn lên top đầu cả nước. Đây là điểm tựa vững chắc để Đất Sen Hồng tự tin bước vào năm học mới 2026 - 2027 với tâm thế bứt phá mạnh mẽ.

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

Tân sinh viên chật vật tìm trọ khi năm học mới bắt đầu

(CLO) Những ngày đầu năm học mới, khi các trường đại học hoàn tất tuyển sinh và tổ chức khai giảng, không ít sinh viên vẫn đang loay hoay tìm kiếm chỗ ở. Giá phòng tăng cao, trong khi những căn trọ có vị trí thuận tiện, mức giá phù hợp ngày càng khan hiếm, khiến nhiều sinh viên phải tạm thời ở nhờ người thân hoặc chấp nhận đi xa để giảm chi phí.

Cỡ chữ bài viết: