Tiktok, Microsoft, Amazon và Google đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu Thái Lan

(CLO) TikTok, Microsoft, Amazon và Google đang đầu tư hàng tỷ USD vào trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, biến quốc gia này thành điểm nóng công nghệ và trung tâm AI khu vực Đông Nam Á.

Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đang đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu tại Thái Lan, trong bối cảnh quốc gia này ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của các "ông lớn" công nghệ. TikTok, Google, Microsoft và Amazon đều đã công bố kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào Thái Lan và khu vực Đông Nam Á, tạo nên một cuộc cạnh tranh mới về trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực này.

tiktok microsoft amazon va google dau tu hang ty usd vao trung tam du lieu thai lan hinh 1

Trung tâm dữ liệu tại Thái Lan. Ảnh: CCN

Theo Hội đồng Đầu tư Thái Lan (BOI), nền tảng video ngắn TikTok, thuộc sở hữu của ByteDance, đang đầu tư 3,76 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu tại quốc gia này. Thông tin này được BOI công bố vào ngày 29/1, theo hãng tin Reuters.

Khoản đầu tư của TikTok diễn ra trong bối cảnh nền tảng này đang đối mặt với sự giám sát gắt gao trên toàn cầu liên quan đến vấn đề quyền sở hữu Trung Quốc và bảo mật dữ liệu.

Tổng thư ký BOI, ông Narit Therdsteerasukdi, nhận định rằng khoản đầu tư này là "bước tiến quan trọng trong việc nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và AI của Thái Lan", đồng thời giúp quốc gia này tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ khu vực.

TikTok Singapore cho biết dự án hạ tầng số tại Thái Lan sẽ hỗ trợ hoạt động của các công ty liên kết và dự kiến sẽ đi vào vận hành từ năm 2026.

Làn sóng đầu tư của Big Tech vào Thái Lan

Không chỉ TikTok, các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Amazon, Microsoft và Google cũng đang tăng cường đầu tư vào Thái Lan.

Tháng 9/2024, Google công bố kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu và khu vực điện toán đám mây tại Thái Lan, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ đám mây và thúc đẩy ứng dụng AI tại Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu của Deloitte, khoản đầu tư này có thể đóng góp khoảng 4 tỷ USD vào GDP của Thái Lan đến năm 2029, đồng thời tạo ra khoảng 14.000 việc làm mỗi năm trong giai đoạn 2025-2029.

"Khoản đầu tư của Google vào trung tâm dữ liệu tại Chonburi và khu vực đám mây tại Bangkok, kết hợp với sự phát triển chuyên môn của Thái Lan trong lĩnh vực điện toán đám mây và AI, hoàn toàn phù hợp với chính sách \'Ưu tiên điện toán đám mây\' của chúng tôi," Thủ tướng Thái Lan, bà Paetongtarn Shinawatra, nhấn mạnh trong một tuyên bố.

"Sự kết hợp này sẽ thúc đẩy phát triển các dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo, từ đó mở ra cơ hội kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thái Lan," bà nói thêm.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Microsoft cũng tuyên bố sẽ triển khai trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan. Đến tháng 1/2025, Amazon Web Services công bố kế hoạch đầu tư 5 tỷ USD vào quốc gia này trong vòng 15 năm tới.

Vì sao Thái Lan thu hút làn sóng đầu tư?

Trong những năm gần đây, Thái Lan nổi lên như một trung tâm hàng đầu về cơ sở hạ tầng dữ liệu, nhờ vào sự gia tăng nhu cầu dịch chuyển sang nền tảng đám mây và ứng dụng AI của các doanh nghiệp Đông Nam Á.

Theo báo cáo e-Conomy SEA năm 2023, Thái Lan hiện sở hữu nền kinh tế số lớn thứ hai Đông Nam Á, với quy mô dự kiến đạt 50 tỷ USD vào năm 2025.

Ông Krit Pimhataivoot, Giám đốc Thị trường vốn tại JLL Thái Lan, nhận định rằng nguồn cung năng lượng dồi dào cùng với các chính sách ưu đãi hấp dẫn từ BOI là những yếu tố then chốt thúc đẩy sự phát triển của các trung tâm dữ liệu tại đây.

Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan đã đưa ra nhiều ưu đãi thuế cho các công ty công nghệ toàn cầu, bao gồm miễn thuế nhập khẩu và thuế doanh nghiệp.

Các chính sách hỗ trợ của BOI giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu và rào cản pháp lý, khiến Thái Lan trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các tập đoàn công nghệ khi mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu.

Hải Hà (Theo CCN)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: