Tìm thấy gần 300 thi thể trong ngôi mộ tập thể ở bệnh viện Gaza

(CLO) Ngày 22/4, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Gaza cho biết vừa phát hiện ngôi mộ tập thể chôn gần 300 thi thể tại Bệnh viện Y tế Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực vào đầu tháng 4.

Đại tá Yamen Abu Suleiman, Giám đốc Cơ quan Phòng vệ Dân sự ở Khan Younis, cho biết hôm 22/4: "Hôm nay, 73 thi thể đã được phát hiện trong sân của khu phức hợp y tế Nasser, nâng tổng số lên 283".

Ông Suleiman nói rằng một số thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị trói tay và chân, có dấu hiệu của các vụ hành quyết tại hiện trường. "Chúng tôi không biết họ bị chôn sống hay bị xử tử. Hầu hết các thi thể đều đang bị phân hủy", ông cho hay.

tim thay gan 300 thi the trong ngoi mo tap the o benh vien gaza hinh 1

Nhân viên y tế Palestine đưa các thi thể ra khỏi ngôi mộ tập thể ở khu phức hợp Bệnh viện Y tế Nasser. Ảnh: Bloomberg

CNN đã liên hệ với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) để yêu cầu bình luận sau khi phát hiện ra ngôi mộ tập thể, bao gồm cả việc các thi thể được chôn cất tại bệnh viện có được khai quật để xét nghiệm DNA hay không. IDF chưa phản hồi ngay các câu hỏi.

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan Phòng vệ Dân sự Khan Younis và người đứng đầu nhiệm vụ tìm kiếm, ông Raed Saqr, cho biết họ đang tìm kiếm thi thể của 400 người mất tích sau khi quân đội Israel rời đi hôm 7/4.

Hồi tháng 1, thi thể của các thành viên trong gia đình thiệt mạng được chôn cất trong khuôn viên bệnh viện như một biện pháp tạm thời. Khi quay trở lại sau khi Israel rút quân, họ phát hiện các thi thể đã được khai quật. Người quản lý cho biết các thi thể sau đó được đặt trong ít nhất một ngôi mộ tập thể.

Họ cho rằng Israel đã khai quật các ngôi mộ và sử dụng xét nghiệm DNA để xác định xem có bất kỳ con tin nào bị bắt ở Gaza nằm trong số những người chết hay không.

Các nhân viên Phòng vệ Dân sự đã tìm kiếm các thi thể tại khu phức hợp y tế từ ba ngày trước và hoạt động vẫn đang diễn ra. "Chúng tôi có thông tin rằng có 400 người mất tích và chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm những thi thể còn lại".

Khu vực xung quanh khu phức hợp y tế Nasser từng chứng kiến ​​​​các cuộc bắn phá và giao tranh dữ dội vào tháng 1 và tháng 2. Thời điểm đó, người ta thường chôn cất nạn nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện vì con đường dẫn đến nghĩa trang không an toàn.

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: