Tìm thấy xác tàu đắm cách đây 140 năm trong tình trạng gần như nguyên vẹn

(CLO) Một con tàu chở hàng thế kỷ 19 bị đắm gần 140 năm trước vừa được phát hiện trong tình trạng gần như nguyên vẹn dưới đáy biển, cách bờ biển Anh khoảng 30 dặm.

Tàu SS Nantes đã bị đắm vào tháng 11 năm 1888 sau một vụ va chạm thảm khốc ngoài khơi Cornwall khiến 23 thủy thủ thiệt mạng. Trong suốt hơn một thế kỷ, tung tích của con tàu vẫn là một bí ẩn — cho đến khi thợ lặn biển sâu Dom Robinson phát hiện một mảnh gốm giữa đống tàn tích dưới đáy biển.

Screenshot 2025-06-07 19514
Xác tàu đắm được tìm thấy ở độ sâu 75 mét tại eo biển Manche, cách Plymouth khoảng 30 dặm về phía đông nam. (Ảnh: Rick Ayrton)

Trở về đất liền, Robinson (53 tuổi) nhận ra một mảnh biển gốm có khắc dấu "Cunard Steamship Company". Nhờ dấu hiệu này và các dữ liệu trên mạng, ông xác định được con tàu là SS Nantes.

Theo giáo sư Harry Bennett, chuyên gia lịch sử hàng hải tại Đại học Plymouth, SS Nantes là một tàu chở hàng đã 14 năm tuổi vào thời điểm gặp nạn. "Đây là một trong những con tàu đã được ghi nhận nhưng mất tích trong thời gian rất dài," ông nói.

Vào ngày định mệnh đó, tàu hơi nước Nantes đã bị tàu buồm Đức Theodor Ruger đâm thủng mạn, gây ra một lỗ lớn khiến thủy thủ đoàn nỗ lực tuyệt vọng để cứu tàu — kể cả việc dùng nệm để bịt lỗ thủng. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều thất bại, và Nantes chìm nhanh chóng.

Hai con tàu đã mắc kẹt vào nhau trong thời gian ngắn trước khi tách rời và chìm. Vụ va chạm làm hư hại xuồng cứu sinh của Nantes, khiến phần lớn thủy thủ không thể thoát thân.

Chỉ ba người sống sót: một người được vớt lên từ biển và hai người kịp nhảy khỏi tàu. Trong khi đó, tàu Theodor Ruger cũng chìm, nhưng nhờ xuồng cứu sinh vẫn hoạt động tốt, phần lớn thủy thủ đoàn được cứu.

Robinson, người chia sẻ hành trình khám phá trên kênh YouTube cá nhân, cho biết xác tàu được tìm thấy ở độ sâu 75 mét tại eo biển Manche, cách Plymouth khoảng 48 km về phía đông nam vào mùa thu năm ngoái.

"Khi lặn xuống xác tàu, bạn luôn tìm kiếm các manh mối có thể nhận dạng", ông chia sẻ. "Lúc đầu tôi khá thất vọng vì không thấy gì đặc biệt, cho đến khi phát hiện mảnh biển vỡ - đó là một dấu vết lớn".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: