“Tìm về giọt nước đầu nguồn” tại chương trình Cầu truyền hình Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước

Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn truyền đi thông điệp có sức lan tỏa rộng lớn: tiếp tục khẳng định một phương pháp cách mạng đã đưa dân tộc vượt qua “đêm dài nô lệ”, đồng thời khơi dậy tinh thần hành động phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững hôm nay.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia: cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững. Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” không chỉ “kể lại lịch sử”, mà “mở một cuộc đối thoại với hiện tại”. Êkip thực hiện đã sử dụng thủ pháp mới giúp tăng tính thuyết phục: Câu chuyện con người: “người thật - việc thật” tạo độ tin cậy, chạm cảm xúc.

770-202602021458301.jpeg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại điểm cầu chính Cao Bằng. Ảnh: Bùi Quang Hiếu

Thông điệp trọng tâm của chương trình: Dân tộc từng đi lên từ gian khó bằng chính đôi tay mình, thì hôm nay càng có thể đi xa hơn bằng trí tuệ và nội lực thời đại mới. Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” khẳng định: Mỗi cá nhân là một “bàn tay” của đất nước; khi được gắn vào mục tiêu chung và dẫn dắt bởi tầm nhìn đúng, “kỳ tích phát triển” trở nên khả thi. Với thế hệ trẻ, cảm xúc được chuyển hóa thành trách nhiệm: Yêu nước là dấn thân trong công việc hằng ngày; tự hào là học tập, lao động, sáng tạo, giữ kỷ cương và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng.

Kết cấu cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 3 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Từ điểm tựa Cao Bằng - cội nguồn cách mạng, cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” góp phần tạo nên một “cuộc vận động tinh thần” quy mô quốc gia: cả nước hướng về Cao Bằng như một lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết và khát vọng phát triển bền vững. Chương trình không chỉ là tưởng nhớ quá khứ, mà là lời hiệu triệu hành động cho hiện tại và tương lai: Mỗi thế hệ tiếp tục nâng cao ngọn cờ độc lập, phát triển và khát vọng vươn lên bằng trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ là sự trở về về mặt địa lý, mà là sự trở về với nhân dân, với thực tiễn dân tộc, với con đường độc lập, tự do của cách mạng Việt Nam. Từ những quyết định, chiến lược được hình thành từ nơi núi, rừng Cao Bằng con đường cách mạng Việt Nam được xác lập dẫn tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nhà nước Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

770-202602021458302.jpeg
Bác Hồ về nước ngày 28-1-1941. Tranh: Trịnh Phòng

Giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà ở những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực, tự cường - điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc. Đó là bài học dựa vào nhân dân, nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng. Đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan

Trong tiến trình ấy, vùng cội nguồn cách mạng trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương phiên giậu của tổ quốc. Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để cao bằng người ta, phải cao bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức, không ai bằng”. Lời căn dặn ấy, hôm nay đã được đặt trong yêu cầu mới, cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển, chăm lo cho vùng cội nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

Xem thêm

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

(CLO) Mới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Triển lãm ảnh kể chuyện Thủ đô sau chính quyền địa phương hai cấp

Triển lãm ảnh kể chuyện Thủ đô sau chính quyền địa phương hai cấp

(CLO) Sáng 7/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 chính thức khai mạc, giới thiệu gần 80 tác phẩm phản ánh những chuyển động của Thủ đô sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hơn 50 sắc thái của mèo qua tranh Phan Hiền Nhân

Hơn 50 sắc thái của mèo qua tranh Phan Hiền Nhân

(CLO) Hơn 50 tác phẩm về mèo của họa sĩ Phan Hiền Nhân được giới thiệu tại triển lãm “CHATS”, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Qua hình tượng gần gũi trong đời sống, họa sĩ tạo dựng một thế giới tạo hình giàu màu sắc, gợi mở nhiều trạng thái và suy tư về con người.

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

(CLO) Mượn hình tượng "sen trong đá" để tôn vinh 25 nữ tù chính trị kiên trung, triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” vừa khai mạc sáng 6/10 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Sự kiện mở ra không gian giáo dục lịch sử sống động, truyền ngọn lửa tự hào đến các em học sinh của Thủ đô.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026, công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nổi bật về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của điểm đến tại Đồng Mô.

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

(CLO) Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng để các em chủ động ứng phó trước những nguy cơ mất an toàn.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Cỡ chữ bài viết: