Xúc động cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc

(CLO) Tối 28/1, chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà” kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng) đã diễn ra trang trọng, xúc động và giàu ý nghĩa tại 4 điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Cách đây 85 năm, mùa xuân 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Từ mảnh đất Cao Bằng nơi địa đầu Tổ quốc, Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng, hoàn thiện đường lối chiến lược, đưa cách mạng Việt Nam từ thế bị động sang chủ động, tạo nền tảng cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hành trình ấy bắt nguồn từ quê hương Nghệ An, đi qua Bến Nhà Rồng năm 1911 và trở về Pác Bó năm 1941 - một hành trình kết tinh tư duy cách mạng và ý chí kiên định vì độc lập dân tộc.

Ảnh màn hình 2026-01-28 lúc 23.48.52
Chương trình là dịp để chúng ta tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và nhìn lại trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Ảnh: Hanoimoi

Chương trình được xây dựng theo mạch tư duy “từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại”, gồm 03 chương: “Đôi tay vạch đường”, “Vòng tay nhân dân” và “Giương cao ngọn cờ”.

Không chỉ tái hiện lịch sử, chương trình còn mở ra cuộc đối thoại với hiện tại, khẳng định niềm tin vào kỷ nguyên phát triển mới, một kỷ nguyên phồn vinh, hùng cường của dân tộc, với tinh thần Tự lực - Khát vọng - Hành động.

Với 14 tiết mục nghệ thuật, âm nhạc trở thành mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình. Nhiều ca khúc quen thuộc như Bác Hồ người cho em tất cả, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Lên đàng, Đoàn vệ quốc quân… được làm mới bằng ngôn ngữ biểu đạt đương đại, hòa quyện chất liệu dân gian như then, ví giặm, hát ru, âm hưởng Nam Bộ…, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc và xúc động.

Ảnh màn hình 2026-01-28 lúc 23.49.39
Chương trình có sự tham gia của hơn 800 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, trong đó, tại điểm cầu Cao Bằng là hơn 350 người. Ảnh: Hanoimoi
Ảnh màn hình 2026-01-28 lúc 23.50.33
Chương trình không chỉ “kể lại lịch sử”, mà nhấn mạnh bài học phương pháp: Muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội. Ảnh: Viết Thành

Khoảnh khắc lắng đọng nhất là khi toàn thể đại biểu và khán giả ở bốn điểm cầu cùng đặt tay lên trái tim, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la. Nhiều người đã không kìm được xúc động. Đó như một lời hứa thầm lặng tiếp nối con đường Người đã chọn, gìn giữ lý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng mà Người để lại cho dân tộc.

Chương trình khép lại bằng tiết mục Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi với sự tham gia của các nghệ sĩ ở cả 4 điểm cầu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự lực, niềm tin và khát vọng vươn mình của đất nước trong chặng đường phát triển mới.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: