Tin thế giới 22/7: Trung Quốc yêu cầu khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19

(CLO) Những hành khách nhập cảnh vào Trung Quốc phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi được phép lên máy bay tới nước này.

Trung Quốc yêu cầu các hành khách phải xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh

Một sân bay ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Một sân bay ở Trung Quốc - Ảnh: AFP

Xét nghiệm này phải được thực hiện trong vòng 5 ngày trước khi bay, Cục hàng không Trung Quốc cho hay. Các cuộc xét nghiệm phải được thực hiện tại những tổ chức được đại sứ quán Trung Quốc tại nước đó công nhận hoặc chỉ định.

Phía cục cho biết các đại sứ quán sẽ xem xét kỹ càng khả năng thực hiện xét nghiệm của các nước và cung cấp thủ tục nhập cảnh sau khi đã hoàn thành kiểm tra.

Hành động này có thể khiến việc nhập cảnh vào Trung Quốc trở nên khó khăn hơn khi khả năng xét nghiệm tại nhiều nơi còn hạn chế. Tại một số khu vực của Mỹ, các kết quả xét nghiệm có thể mất tới 2 tuần.

Tại một số nước khác, các xét nghiệm này chỉ được dành cho những ai đã tiếp xúc thân cận với những bệnh nhân nhiêm Covid-19 hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nặng.

Trong tháng qua, Trung Quốc đã cho nhiều hãng hàng không hoạt động trở lại tại nước này. Nước này cũng cho phép các hãng hàng không tăng chuyến để kích cầu du lịch.

Một số hãng khác đã bị đình chỉ sau khi phát hiện hơn 5 trường hợp nhiễm Covid-19 khi nhập cảnh.

Cướp vũ trang trên một chuyến xe bus ở Ukraina

Hình ảnh chiếc xe bus đang bị khống chế ở Lutsk, Ukraina. Cảnh sát đã phong toả khu vực. Ảnh: TS

Hình ảnh chiếc xe bus đang bị khống chế ở Lutsk, Ukraina. Cảnh sát đã phong toả khu vực. Ảnh: TS

Một người đàn ông được trang bị vũ khí và thuốc nổ đã bắt cóc một số người trên chiếc xe bus ở thành phố Lutsk ở Ukraina hôm qua.

Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskiy cho biết "đã có tiếng súng nổ và chiếc xe bus đã bị hư hại". Cảnh sát đã phong toả trung tâm thành phố.

Cảnh sát cho biết hung thủ là Maksym Kryvosh, 44 tuổi, sinh ra ở Nga.

Trước đó, hung thủ đã nói với cảnh sát rằng hắn có vũ khí và thuốc nổ. Có khoảng 10-20 người trên chiếc xe bus tại thời điểm đó.

Trên mạng xã hội, hắn đã yêu cầu chính quyền Ukraina phải đăng tải các thông báo rằng họ là khủng bố. Hung thủ cũng đe doạ sẽ cho nổ một quả bom tại một nơi đông người.

Thứ trưởng Nội vụ Anton Gerashchenko cho biết tên này từng bị kết án hai lần và ngồi tù hơn 10 năm.

Ông Zelenskiy cũng cho biết các chuyên gia đang làm việc hết sức để giải cứu con tin.

Iran tiếp tục ghi nhận số ca tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục

Các nhân viên y tế tại Iran. Ảnh: Al Jazeera

Các nhân viên y tế tại Iran. Ảnh: Al Jazeera

Nước này cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 229 người tử vong vì Covid-19, kèm theo đó là 2.625 ca nhiễm mới.

Tổng số ca tử vong vì đại dịch tại nước này đã tăng lên 14.634 và số ca nhiễm là 278.827.

Iran phát hiện những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại thành phố Qom hồi tháng 2. Nước này đã nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch trên thế giới. Đây cũng là nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất Trung Đông.

Chính phủ Iran cũng đã ra lệnh đóng cửa trường học, hủy các sự kiện nơi công cộng và cấm di chuyển giữa các tỉnh thành từ tháng 3 và đã dần nới lỏng hạn chế từ tháng 4 khi nền kinh tế chịu quá nhiều sức ép.

Tháng 5, số ca nhiễm mới tại nước này có dấu hiệu tăng trở lại khiến chính phủ ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian công cộng kín, đồng thời cho phép những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề tái áp đặt các biện pháp cách ly, bao gồm thủ đô Tehran.

Hôm 14/7, chính phủ đã quyết định tái đóng cửa một số doanh nghiệp tại Tehran để phòng chống đại dịch. Các khu giải trí công cộng như bể bơi, sở thú, bảo tàng hay các quán bar, nhà hàng đã bị tạm dừng hoạt động trong vòng 1 tuần.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: