Tin thế giới mới nhất ngày 9/6: Mỹ mời Trung Quốc tham gia đàm phán hạt nhân

(CLO) Mỹ mời Trung Quốc tham gia đàm phán hạt nhân; Triều Tiên tuyên bố cắt đức liên lạc với Hàn Quốc; Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ba Lan bất ngờ tăng cao, là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Mỹ mời Trung Quốc tham gia đàm phán hạt nhân

Đại sứ Marshall Billingslea, đặc phái viên về kiểm soát vũ trang của Mỹ mới đây đã tiết lộ thông tin trên MXH Twitter về việc Trung Quốc được Mỹ mời tham gia đàm phán giảm trừ vũ khí hạt nhân cùng với Nga.

Quan chức này chia sẻ: “Vừa thống nhất với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov về thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân vào tháng 6. Trung Quốc cũng được mời tham dự”.

Bản hiệp ước về vũ khí hạt nhân vẫn đang ràng buộc Mỹ và Nga, hiệp ước New start, được ký kết vào năm 2010. Hiệp ước này giới hạn số lượng “vũ khí chiến lược” (hay vũ khí tầm xa) và cho phép mỗi bên kiểm tra lẫn nhau 18 lần một năm.

DF-41S - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng tàn phá bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Ảnh: Eyevine/Economist

DF-41S - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho là có khả năng tàn phá bất cứ nơi nào trên đất Mỹ. Ảnh: Eyevine/Economist

Hiệp ước hết hạn vào tháng Hai, tuy nhiên có thể được gia hạn nếu hai bên cùng đồng thuận. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông rất sẵn lòng. Tuy vậy Tổng thống Donald Trump và nhiều cố vấn của ông đều muốn Trung Quốc ký kết trước.

Thông tin về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc luôn là điều bí mật đến mức ám ảnh với các nước khác, đặc biệt là Mỹ. Tổng thống Trump luôn muốn Trung Quốc tham gia hiệp ước vũ khí hạt nhân để có thể kiểm soát được vấn đề này, nhưng Trung Quốc lại chẳng mấy mặn mà.

Ông Billingslea tự đặt câu hỏi: "Liệu Trung Quốc có xuất hiện và thể hiện thiện chí đàm phán không?" và nghi ngờ Trung Quốc đang“bí mật phát triển vũ khí hạt nhân mà không bị kiểm soát”.

Triều Tiên tuyên bố cắt đức liên lạc với Hàn Quốc

Hãng Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) mới đây đăng tải thông tin cho biết, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt các đường dây nóng với Hàn Quốc như một bước đầu tiên tiến tới dừng toàn bộ tiếp xúc với Seoul. 

Người Triều Tiên đào tẩu thả tờ rơi chỉ trích lãnh đạo Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Người Triều Tiên đào tẩu thả tờ rơi chỉ trích lãnh đạo Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này được cho là do nhà chức trách Hàn Quốc đã cho phép những người đào tẩu phát tờ rơi và các vật liệu khác vào Triều Tiên.

Triều Tiên cho biết việc này đã gây tổn hại tới phẩm giá của lãnh đạo tối cao của mình.

“Đó là dấu hiệu thù địch với tất cả người dân Triều Tiên”... “Chúng tôi đã đi tới quyết định rằng không cần thiết phải mặt đối mặt với nhà chức trách Hàn Quốc, cũng như không có vấn đề gì cần bàn với họ. Phía Hàn Quốc chỉ làm Triều Tiên phiền lòng”, KCNA đăng tải thông tin.

Bước đầu tiên trong kế hoạch "cắt đứt quan hệ" này là trong đầu giờ chiều nay, Bình Nhưỡng sẽ ngắt mọi đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, các đường dây nóng giữa quân đội hai nước và văn phòng lãnh đạo.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ba Lan bất ngờ tăng cao

Ba Lan hiện đã nới lỏng các biện pháp hạn chế và đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào cuối tháng 6. Dường như việc này đang kích hoạt một làn sóng lây nhiễm SARS-CoV-2 mới tại quốc gia Đông Âu này.

Trong ngày 8/6, nước này đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24h đạt mức cao kỷ lục với xấp xỉ 600 trường hợp.

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ba Lan bất ngờ tăng cao. Ảnh: FT

Số ca nhiễm mới Covid-19 tại Ba Lan bất ngờ tăng cao. Ảnh: FT

Hai ngày cuối tuần trước đó, Ba Lan cũng ghi nhận mức tăng số ca mắc mới là khoảng 575 ca mỗi ngày.

Đến nay, Ba Lan là quốc gia có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại Đông Âu với 27.160 trường hợp mắc bệnh, trong đó có khoảng 1.170 trường hợp đã tử vong.

Việc gia tăng trở lại các ca mắc bệnh được cho là do nước này nới lỏng phong toả để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống cuối tháng này. 

Nhiều chuyên gia lo ngại đỉnh dịch có thể xuất hiện vào đúng thời điểm tổ chức bầu cử.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: