Tin thế giới ngày 6/8: Số người chết ở Lebanon tăng lên 135, Beirut bị giới nghiêm

Thứ năm, 06/08/2020 06:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cập nhật tình hình vụ nổ kinh hoàng tại Lebanon: Số người chết 135, giới nghiêm 2 tuần toàn thành phố; Ba Lan mở cửa lại trường học từ 1/9, bất chấp số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng; Trung Quốc phản ứng gay gắt "chuyến thăm cấp cao nhất" của Mỹ tới Đài Loan là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Lebanon: Số người chết 135, giới nghiêm 2 tuần toàn thành phố

Bộ Y tế Lebanon hôm 5/8 cho biết, số nạn nhân thương vong trong vụ nổ ở cảng Beirut hôm 4/8 tiếp tục tăng lên. Theo đó, số người chết đã lên tới 135, trong khi đó khoảng 5.000 người bị thương.

Chính phủ Lebanon tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tuần tại thủ đô Beirut, và trao quyền kiểm soát an ninh thủ đô cho quân đội. 

X

Nhà chức trách nước này hôm 5/8 đã quyết định quản thúc tại gia tất cả quan chức phụ trách giám sát an ninh và kho bãi tại cảng Beirut trong giai đoạn từ 2014 tới nay, để điều tra về việc làm thế nào hàng nghìn tấn hóa chất Amoni Nitrat lại được lưu giữ tại cảng này suốt nhiều năm qua.

Quân đội Lebanon sẽ chịu trách nhiệm giám sát nhà của những người thuộc diện bị quản thúc, cho tới khi nhà chức trách Lebanon có quyết định tiếp theo.

Thống đốc Beirut Marwan Aboud cho biết: "Đây thật là một thảm họa khủng khiếp với Beirut, tòa nhà tôi ở khi xảy ra vụ nổ rung lên bần bật như có một trận động đất. Sau vụ việc sẽ có khoảng 250.000 - 300.000 người mất nhà cửa. Chúng tôi hiện đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế, người dân nghèo đói sẽ sinh ra trộm cắp và ăn cướp. Họ vừa phải chịu cảnh mất người thân, vừa phải vật lộn với tương lai bấp bênh sắp tới".

Ông Beirut Marwan Abboud ngày 5/8 cho biết vụ nổ tại cảng đã gây thiệt hại cho hơn 50% diện tích của thủ đô, ước tính lên tới hơn 3 tỷ USD. Theo tính toán ban đầu cho thấy khoảng 300.000 cư dân của Beirut sẽ rơi vào cảnh "vô gia cư", gần bằng tổng dân số của trung tâm thành phố này.

Vào khoảng 18h ngày 4/8 (giờ địa phương), vụ nổ lớn đã xảy ra ở kho chứa 2.750 tấn phân bón tại thủ đô Beirut của Lebanon, tạo ra sức công phá tương đương 240 tấn thuốc nổ TNT.

Thủ tướng Lebanon Hassan Diab hôm 5/8 thừa nhận vụ nổ có liên quan tới loại hóa chất nguy hiểm được lưu trữ tại cảng Beirut từ năm 2014, bất chấp cảnh báo từ các quan chức, rằng vật liệu này không an toàn.

“Tôi cam kết với các bạn rằng thảm họa này sẽ không lắng xuống nếu không có ai đó phải chịu trách nhiệm. Những người liên quan sẽ phải trả giá”, Thủ tướng Diab nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Ba Lan mở cửa lại trường học từ 1/9, bất chấp số ca nhiễm mới Covid-19 gia tăng

Bộ Giáo dục Ba Lan cho biết sẽ vẫn mở cửa trường học vào đầu tháng 9. Ảnh: politico.eu

Bộ Giáo dục Ba Lan cho biết sẽ vẫn mở cửa trường học vào đầu tháng 9. Ảnh: politico.eu

Dù tình hình dịch bệnh tại Ba Lan vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng Bộ Giáo dục nước này cho biết sẽ vẫn mở cửa trường học vào đầu tháng 9. Tuy nhiên, Bộ này sẽ đưa ra các quy tắc an toàn và vệ sinh cho các trường để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ngày 4/8, Ba Lan ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục với gần 700 ca. Sang ngày 5/8, số ca nhiễm mới giảm một chút với 640 ca. Trong một tuần trở lại đây, số ca nhiễm Covid-19 trung bình trong ngày của Ba Lan vào khoảng 600 trường hợp. Quốc gia 38 triệu dân này đến nay đã xác nhận tổng cộng gần 49.000 trường hợp nhiễm Covid-19 và khoảng 1.760 ca tử vong.

Trước đó, Ba Lan đã có những thành công ban đầu trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế từ cuối tháng 6 tới nay, nước này ghi nhận sự gia tăng trở lại số ca nhiễm mới, thậm chí nhiều thời điểm đã vượt mốc kỷ lục số ca nhiễm mới trong ngày tính từ khi dịch Covid-19 xuất hiện tại quốc gia này.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ba Lan cho biết sẽ không bắt buộc việc đeo khẩu trang trong lớp học. Trong khi đó, mắc dù phụ huynh, giáo viên và chuyên gia giáo dục hy vọng trẻ sẽ sớm được quay trở lại trường nhưng họ vẫn lo ngại tình trạng các lớp học quá đông sẽ không thể đảm bảo yêu cầu về giãn cách xã hội, điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bộ Giáo dục nước này sẽ cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến hoặc kết hợp giữa hình thức trực tuyến và học trên lớp nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trung Quốc phản ứng gay gắt "chuyến thăm cấp cao nhất" của Mỹ tới Đài Loan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters

Phản ứng trước thông tin về chuyến thăm của Bộ trưởng Mỹ Azar tới Đài Loan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết điều này sẽ gây nguy hiểm tới "hòa bình và ổn định" khu vực.

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 5/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: "Trung Quốc kiên quyết phản đối các trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan".."Chúng tôi kêu gọi Mỹ tuân thủ 'nguyên tắc Một Trung Quốc' ... để tránh gây nguy hiểm nghiêm trọng cho mối quan hệ Trung-Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định "Đài Loan là vấn đề quan trọng và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ".

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả bằng vũ lực. Trung Quốc phản đối bất kỳ động thái nào của Washington mà Bắc Kinh cho rằng vi phạm chính sách "Một Trung Quốc".

Trước đó, chính quyền Mỹ ngày 5/8 công bố chuyến thăm Đài Loan của Bộ trưởng Y tế Alex Azar. Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất đến Đài Loan được thực hiện bởi một quan chức Mỹ trong hơn 4 thập niên qua kể từ năm 1979, theo Reuters.

Cơ quan ngoại giao Đài Loan cũng xác nhận chuyến thăm này và cho biết ông Azar sẽ gặp người đứng đầu cơ quan y tế, ngoại giao của hòn đảo.

"Đài Loan là một hình mẫu minh bạch và hợp tác về sức khỏe toàn cầu trong đại dịch COVID-19. Tôi mong muốn truyền đạt sự ủng hộ của Tổng thống Trump đối với vai trò lãnh đạo y tế toàn cầu của Đài Loan", ông Azar cho biết.

Hoàng Long

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h