Tỉnh Bắc Giang không tổ chức hội chùa Bổ Đà và Vĩnh Nghiêm năm 2022

(CLO) Do dịch bệnh COVID-19, hội chùa Bổ Đà và chùa Vĩnh Nghiêm năm 2022 sẽ không được tỉnh Bắc Giang tổ chức, nhưng du khách vẫn có thể đến chùa vãn cảnh, lễ Phật.

Chiều 15/2, ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, huyện sẽ không tổ chức hội chùa Bổ Đà năm 2022. Tuy nhiên, các nghi lễ theo truyền thống vẫn được thực hiện và chùa Bổ Đà vẫn mở cửa để du khách đến chùa vãn cảnh, lễ Phật.

tinh bac giang khong to chuc hoi chua bo da va vinh nghiem nam 2022 hinh 1

Chùa Bổ Đà vẫn mở cửa đón du khách năm 2022

Chùa Bổ Đà là di tích quốc gia đặc biệt, có cảnh quan thiên nhiên đẹp với lối kiến trúc cổ thuần Việt. Nơi đây nổi tiếng với vườn tháp được coi là lớn nhất Việt Nam cùng bộ mộc bản kinh Phật cổ gần 2 nghìn bản, là di sản văn hóa vô cùng quý giá.

Lễ hội chùa Bổ Đà là lễ hội lớn của nhân dân trong vùng, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/2 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội chùa Bổ Đà đã được nhà nước công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng cũng xác nhận, năm 2022, huyện Yên Dũng tiếp tục không tổ chức hội chùa Vĩnh Nghiêm để phòng chống dịch COVID-19 nhưng phần lễ vẫn được tổ chức, phục vụ nhu cầu của người dân.

Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm là một trong những chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm, nơi đây lưu giữ  kho mộc bản nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm được tổ chức từ ngày 12 đến 14/2 âm lịch hàng năm. Mỗi năm, chùa đón hàng vạn du khách đến lễ Phật, vãn cảnh. Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm cũng đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013.

Thế Vũ

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: