Tình báo Mỹ nói nguồn gốc của COVID-19 có thể không bao giờ được biết

(CLO) Các cơ quan tình báo Mỹ cho biết hôm thứ Sáu (29/10) rằng họ có thể không bao giờ xác định được nguồn gốc của COVID-19, sau khi công bố một bản báo cáo mới, chi tiết hơn với đánh giá về việc liệu virus Corona có lây truyền từ động vật sang người hay bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm hay không.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (ODNI) cho biết trong một báo cáo đã giải mật rằng, nguồn gốc tự nhiên và sự rò rỉ trong phòng thí nghiệm đều là giả thuyết hợp lý về cách SARS-COV-2 lây nhiễm lần đầu tiên cho con người. Nhưng họ cho biết các nhà phân tích không đồng ý về việc nào có nhiều khả năng hơn, hoặc liệu có thể đưa ra bất kỳ đánh giá cuối cùng nào hay không.

tinh bao my noi nguon goc cua covid 19 co the khong bao gio duoc biet hinh 1

Nhân viên an ninh canh gác bên ngoài Viện Virus Vũ Hán trong chuyến thăm của nhóm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được giao nhiệm vụ điều tra nguồn gốc của virus Corona ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 3 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: Reuters

Báo cáo cũng bác bỏ các ý kiến ​​cho rằng virus Corona có nguồn gốc như một vũ khí sinh học, nói rằng những người ủng hộ lý thuyết này "không có quyền truy cập trực tiếp vào Viện Virology Vũ Hán" và đã bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch.

Báo cáo được công bố hôm thứ Sáu (29/10) là bản cập nhật đánh giá 90 ngày mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa ra vào tháng 8, trong bối cảnh tranh cãi chính trị căng thẳng về mức độ đổ lỗi cho Trung Quốc về tác động của đại dịch toàn cầu hơn là các chính phủ có thể không nhanh chóng hành động để bảo vệ công dân.

Trung Quốc đã chỉ trích báo cáo sau khi được công bố. "Việc Mỹ dựa vào bộ máy tình báo của mình thay vì các nhà khoa học để truy tìm nguồn gốc của COVID-19 hoàn toàn là một trò hề chính trị", Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết trong một tuyên bố qua email.

"... Nó sẽ chỉ làm suy yếu nghiên cứu nguồn gốc dựa trên khoa học và cản trở nỗ lực toàn cầu trong việc tìm ra nguồn gốc của virust”, tuyên bố cho biết.

Cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump - người đã thua cuộc tái tranh cử do đại dịch chết người tàn phá nền kinh tế Hoa Kỳ - và nhiều người ủng hộ ông đã gọi COVID-19 là "virus Trung Quốc".

Một số cơ quan gián điệp của Mỹ đã rất ủng hộ lời giải thích rằng virus có nguồn gốc từ tự nhiên. Nhưng có rất ít chứng thực và trong những tháng gần đây, virus đã lây lan rộng rãi và tự nhiên giữa các loài động vật hoang dã.

Báo cáo của ODNI cho biết bốn cơ quan gián điệp của Mỹ và một tổ chức liên cơ quan có "độ tin cậy thấp" rằng COVID-19 bắt nguồn từ một con vật bị nhiễm bệnh hoặc một loại virus có liên quan.

Nhưng một cơ quan cho biết họ có "độ tin tưởng vừa phải" rằng ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở người rất có thể là kết quả của một tai nạn trong phòng thí nghiệm, có thể liên quan đến thí nghiệm hoặc xử lý động vật của Viện Virus học Vũ Hán.

Các cơ quan gián điệp Mỹ tin rằng họ sẽ không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng hơn về nguồn gốc của COVID-19, nếu không có thông tin mới chứng minh rằng virus đã theo một con đường cụ thể từ động vật sang người, hoặc phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đang xử lý virus này hoặc một loại virus liên quan trước khi COVID-19 xuất hiện.

Báo cáo cho biết các cơ quan tình báo Mỹ và cộng đồng khoa học toàn cầu thiếu "các mẫu lâm sàng hoặc sự hiểu biết đầy đủ về dữ liệu dịch tễ học từ các trường hợp COVID-19 sớm nhất" và cho biết họ có thể xem xét lại phát hiện không kết luận này nếu có thêm bằng chứng.

Trung Quốc đã phải đối mặt với sự chỉ trích của quốc tế vì đã không hợp tác đầy đủ hơn trong các cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID. Tuy nhiên, tuyên bố của đại sứ quán cũng bác bỏ chỉ trích đó.

"Chúng tôi đã và đang hỗ trợ các nỗ lực dựa trên khoa học về truy tìm nguồn gốc và sẽ tiếp tục tích cực tham gia. Điều đó cho thấy, chúng tôi kiên quyết phản đối các nỗ lực chính trị hóa vấn đề này", Trung Quốc khẳng định. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: