Tình trạng vô gia cư nghiêm trọng trên tàu điện ngầm Mỹ

(CLO) Vụ việc người phụ nữ bị thiêu chết trên tàu điện ngầm ở New York gần đây đã dấy lên mối quan ngại về tình trạng vô gia cư, tội phạm và hệ thống nhập cư yếu kém ở thành phố lớn nhất nước Mỹ.

Nghi phạm trong vụ tấn công là Sebastian Zapeta-Calil. Người này và nạn nhân đã cùng đi tàu F đến ga cuối ở Brooklyn vào ngày 22/12, một hành động phổ biến của những người vô gia cư tìm kiếm nơi trú ẩn. 

Khi tàu đến ga, Zapeta-Calil đã dùng bật lửa thiêu sống nạn nhân. Trong khi người phụ nữ bị thiêu cháy, các nhân chứng đã quay video và cảnh sát vật lộn dập tắt ngọn lửa. Zapeta-Calil, người đến Mỹ từ Guatemala vào năm 2018, gần đây đã di chuyển qua lại giữa các nơi trú ẩn cho người vô gia cư.

Biện lý quận Brooklyn Eric Gonzalez đã công bố cáo trạng đối với Zapeta-Calil, buộc tội hắn ta về tội giết người cùng tội đốt phá. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn khẳng định không nhớ sự việc xảy ra gần đây.

tinh trang vo gia cu nghiem trong tren tau dien ngam my hinh 1

Một người phụ nữ vô gia cư ở New York. Ảnh: CC/Bryan Ledgard

Nghị viên Brooklyn Justin Brannan cho biết nhiều người vô gia cư thường tìm đến các ga cuối tuyến của tàu điện ngầm để ngủ qua đêm hoặc trú mưa, bão.

Họ thường được các nhân viên cộng đồng cố gắng thuyết phục tìm đến dịch vụ và nơi trú ẩn của thành phố, nhưng họ thường từ chối và chọn tàu điện ngầm. Điều này phản ánh rằng cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của thành phố không hiệu quả.

Tỷ lệ tội phạm trong hệ thống tàu điện ngầm đã giảm 10% từ khi Thống đốc New York Kathy Hochul triển khai sáng kiến an toàn tàu điện ngầm, nhưng vẫn còn những vụ việc nghiêm trọng, trong đó có các vụ tử vong, làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của hệ thống.

Ông Brannan cho rằng tàu điện ngầm đã trở thành nơi trú ẩn phổ biến cho những người vô gia cư, và điều này làm nổi bật sự thiếu hụt của thành phố trong các dịch vụ và cơ sở vật chất hỗ trợ người vô gia cư.

tinh trang vo gia cu nghiem trong tren tau dien ngam my hinh 2

Nghi phạm Sebastian Zapeta-Calil nhìn nạn nhân của mình bị thiêu cháy. Ảnh: X

Vụ tấn công, mặc dù gây chú ý vì tính chất bạo lực, nhưng cũng phản ánh cuộc đấu tranh dài lâu trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư và thiếu nhà ở tại thành phố. Các nhà hoạt động cho rằng, thay vì bị lợi dụng cho các mục đích chính trị, những người vô gia cư cần được hỗ trợ trong việc cung cấp nhà ở và các dịch vụ thiết yếu.

Cuộc khủng hoảng vô gia cư không chỉ diễn ra ở New York mà trên toàn nước Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ, số người vô gia cư đã tăng mạnh, với hơn 770.000 người rơi vào cảnh vô gia cư chỉ trong một đêm trên khắp nước Mỹ vào năm 2024.

Con số này tăng 18% so với năm ngoái và là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2007. Tình trạng này đang được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng nhà ở giá rẻ, lạm phát và sự gia tăng số lượng người nhập cư.

Dù các nỗ lực đang được triển khai để giải quyết vấn đề, thảm kịch này lại làm rõ một thực tế đau lòng rằng nhiều người vô gia cư đang trở thành những "bóng ma" trong xã hội Mỹ.

Ngọc Ánh (theo CNN, NYP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: