Tổ hợp nghỉ dưỡng “All - in - one”: Nhân tố giúp “chim phượng hoàng” hồi sinh tại Vân Đồn

(CLO) Tại những khu kinh tế chưa phát triển mạnh về hạ tầng du lịch như Vân Đồn, Sonasea Vân Đồn Harbor City và các tổ hợp nghỉ dưỡng “All - in - one” tương tự sẽ là nhân tố quyết định tới sức hút và khả năng níu chân khách du khách trong tương lai.

Khi “phượng hoàng” ẩn mình

Trong dòng chảy của lịch sử, Vân Đồn luôn có một vị trí độc đáo bởi nơi đây chứa đựng những chứng tích quan trọng về nền văn hóa Hạ Long, về những chiến công lẫy lừng của dân tộc và là thương cảng sầm uất trong suốt 7 thế kỷ xuyên qua các thời Lý, Trần, Hậu Lê. Nhắc tới Vân Đồn, nhiều người liên tưởng đến truyền thuyết về loài chim phượng hoàng sau khi già yếu sẽ tái sinh để trở nên hoàn mỹ và rực rỡ hơn.

Với vẻ đẹp không thua kém gì kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long tráng lệ bao bọc Vân Đồn, với những bờ cát trắng mịn trải dài và nước biển xanh trong. Bên cạnh đó, Vân Đồn còn nhận được những cơ chế ưu đãi hàng đầu để phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái biển - đảo chất lượng cao, trung tâm hàng không quốc tế và dịch vụ cao cấp.

Vịnh Bái Tử Long sở hữu vẻ đẹp không thua kém gì vịnh Hạ Long.

Vịnh Bái Tử Long sở hữu vẻ đẹp không thua kém gì vịnh Hạ Long.

Một trong số đó là chính sách đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, giúp kết nối Vân Đồn với mọi miền đất nước cũng như quốc tế thuận lợi hơn. Nhờ sân bay, đường cao tốc, các trục đường tỉnh lộ, bến cảng Ao Tiên… đã và đang ngày càng hoàn thiện, những cung đường đến Vân Đồn giờ đã không còn xa xôi cách trở.

Dựa trên các yếu tố về hạ tầng, chính sách, cảnh quan, lịch sử, nhiều chuyên gia đánh giá Vân Đồn đến nay đã có trong tay “gần như đủ” yếu tố để bứt phá, chỉ còn thiếuduy nhất một điểm: Đó là những nơi lưu trú và vui chơi đẳng cấp, xứng tầm. Có thêm nhân tố này, Vân Đồn sẽ đủ sức để “tạo ra các sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế” đúng như kỳ vọng.

Theo PGS. TSKH. Võ Đại Lược - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, tại các khu kinh tế chưa có hạ tầng du lịch phát triển như Vân Đồn, nếu muốn phát triển dịch vụ du lịch đa dạng, nhất thiết phải tổ chức và đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tổ hợp kinh doanh bất động sản du lịch đa công năng, đa tiện ích.

“Du khách sẵn sàng chi nhiều tiền để hưởng thụ các dịch vụ đẳng cấp, tiện ích trong các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp. Do đó, phát triển dịch vụ du lịch phải đa dạng, không chỉ tắm biển, tham quan, mà phải là các đô thị thể thao, hội họp, triển lãm, mua sắm, an dưỡng… Chính sự đa dạng của các ngành dịch vụ này sẽ tạo ra sức hấp dẫn du khách”, PGS. TSKH. Võ Đại Lược phân tích.

“Mảnh ghép” còn thiếu đang dần được lấp đầy

Những tổ hợp nghỉ dưỡng đa tiện ích “All - in - one” vốn là mô hình đã quen thuộc từ lâu với giới du khách sành sỏi khi xuất hiện ở hầu hết mọi “thiên đường nghỉ dưỡng biển” như Maldives, Tahiti, Caribe, vịnh Mexico, St. Lucia, Fiji, Seychelles… Theo mô hình này, các resort không chỉ là nơi để lưu trú mà còn cung cấp mọi dịch vụ, tiện ích cho khách trong một điểm đến duy nhất như: nhà hàng, spa, bar, khu vui chơi, giải trí, mua sắm, các hoạt động thể thao ngoài trời, trung tâm hội nghị…, giúp du khách sẵn sàng ở lưu lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn trong kỳ nghỉ.

Sở hữu nhiều nét tương đồng với các trung tâm du lịch biển nổi tiếng nói trên, Vân Đồn cũng đang phát triển những khu nghỉ dưỡng “All - in - one” của riêng mình đểcó thể sẵn sàng tiếp đón hàng triệu du khách đổ về đâytrong một vài năm tới.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City là Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tích hợp nhiều tiện ích đồng bộ, đẳng cấp.

Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City là Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng tích hợp nhiều tiện ích đồng bộ, đẳng cấp.

Nổi bật trong số đó là dự án khu tổ hợp Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư tại xã Hạ Long. Đây là dự án tiên phong phát triển theo mô hình “All - in - one”, hứa hẹn sẽ sớm trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách trong và ngoài nước trên hành trình khám phá mảnh đất Vân Đồn.

Với tổng diện tích hơn 358,3 ha và 2,2km đường bờ biển ở Bãi Dài, dự án tích hợp các dịch vụ, tiện ích đa dạng và đồng bộ như: Khu tổ hợp khách sạn 5 sao với 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex do Tập đoàn danh tiếng Accor quản lý với 3 thương hiệu quốc tế Pullman, Novotel và ibis Styles mang đến những lựa chọn lưu trú đẳng cấp; Khu phố thương mại Singapore Shoptel với mô hình kinh tế ban đêm lần đầu được thí điểm sẽ trở thành không gian mua sắm, vui chơi bất tận.

Khu công viên chủ đề lại là nơi để du khách giải phóng năng lượng thông qua loạt trò chơi đầy kích thích và mạo hiểm; trong khi bến du thuyền hay hòn đảo riêng tư Sonasea Island Retreat lại mang đến những tiện ích xa hoa không thể thiếu của giới thượng lưu sành điệu.

Với mô hình “All - in - one” đáp ứng được mọi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, trải nghiệm của du khách…, những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sonasea Vân Đồn Harbor City chính là “mảnh ghép” cuối cùng để du lịch Vân Đồn trở thành điểm đến hàng đầu của du khách. Một khi ngành du lịch Vân Đồn bứt phá và thăng hoa, cũng là khi “chim phượng hoàng” được tái sinh và tung cánh bay lên, với sự thăng hoa và huy hoàng, rực rỡ hơn xưa.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: