Tòa án Pháp xét xử lại vụ tai nạn máy bay lịch sử AF447 sau 16 năm

(CLO) Một tòa phúc thẩm của Pháp sẽ bắt đầu phiên tòa xét xử mới đối với Air France và Airbus vào thứ Hai trong vụ máy bay thương mại lao xuống Đại Tây Dương khiến toàn bộ 228 người thiệt mạng cách đây 16 năm.

Một tòa án cấp dưới của Pháp từng tuyên bố cả hai công ty này vô tội ngộ sát vào năm 2023, sau phiên tòa mang tính lịch sử về vụ tai nạn của chuyến bay AF447 khi đang trên đường từ Rio de Janeiro đến Paris vào ngày 1 tháng 6 năm 2009 này.

Sau hai năm đầu tìm kiếm hộp đen của máy bay A330, các nhà điều tra Pháp phát hiện sự cố liên quan đến các cảm biến tốc độ và khiến máy bay bị mất lực nâng khí động học hoặc rơi tự do mà không phản hồi cảnh báo.

Sau đó, một thẩm phán ở Paris đã liệt kê bốn hành vi cẩu thả của Airbus và một hành vi của Air France nhưng nhận thấy những hành vi này không đủ theo luật hình sự của Pháp trong vụ tai nạn này.

Tuy nhiên, các công tố viên đã kháng cáo phán quyết và yêu cầu mở phiên tòa mới kéo dài hai tháng, dự kiến ​​sẽ đưa ra đầy đủ bằng chứng, thay vì chỉ giới hạn ở các vấn đề pháp lý thuần túy.

May bay mat tich
Mảnh vỡ của chiếc máy bay trong thảm họa hàng không AF447 hồi năm 2009. Ảnh: National Transportation Safety Board

Thảm họa AF447 là một trong những thảm họa được tranh luận rộng rãi nhất trong ngành hàng không và dẫn đến một số thay đổi về kỹ thuật và đào tạo.

Cả hai công ty đều liên tục phủ nhận mọi hành vi sai trái hình sự. Mức phạt tối đa cho tội ngộ sát của công ty chỉ là 225.000 euro nhưng các công tố viên tin rằng một phiên tòa mới sẽ giúp mang lại tác dụng giải tỏa cho các gia đình đã phản đối phán quyết trước đó và cam kết tiếp tục đấu tranh để xác định trách nhiệm hình sự.

Các giám đốc điều hành của Airbus và Air France, một phần của liên doanh Pháp-Hà Lan Air France-KLM, dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố trong phiên điều trần khai mạc, bắt đầu vào thứ Hai (29/9).

Thảm họa hàng không AF447 xảy ra trong Chuyến bay 447 của Air France từ Sân bay quốc tế Rio de Janeiro-Galeão của Brasil đến Sân bay Paris-Charles de Gaulle của Pháp vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. Do sự cố về áp suất dẫn tới tình trạng thất tốc, chiếc máy bay Airbus A330 đã cắm đầu và rơi xuống Đại Tây Dương, làm toàn bộ 228 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Hải quân Brasil đã tiến hành khảo sát và thu thập được những mảnh vỡ đầu tiên cùng 2 thi thể trên đại dương 5 ngày sau thông báo máy bay mất tích. Phải tới tháng 5 năm 2011, hộp đen mới được tìm thấy ở đáy biển.

Đây là tại nạn nghiêm trọng nhất trong lịch sử hãng Air France, và cũng là tai nạn hàng không nhiều người chết nhất liên quan tới dòng máy bay Airbus A330.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: